Ngoại trưởng Mỹ công bố việc Nga gia tăng hoạt động quân sự nhiều khu vực trên thế giới

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoa Kỳ đang chứng kiến sự gia tăng hoạt động của Nga ở khu vực Alaska, cũng như ở các khu vực khác trên thế giới, Ngoại trưởng Michael Pompeo tuyên bố khi trả lời phỏng vấn hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Cuộc phỏng vấn được công bố bởi dịch vụ báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ.
Quân đội Nga trong một cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Vostok-2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay, 80 tàu chiến, cùng hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, theo TASS. Ảnh tư liệu: Bộ Quốc phòng Nga
Quân đội Nga trong một cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Vostok-2018 với sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện cơ giới, 1.000 máy bay, 80 tàu chiến, cùng hàng nghìn lính Trung Quốc và Mông Cổ, theo TASS. Ảnh tư liệu: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu ngầm Nga ở Alaska

Đây là báo cáo rằng Bộ Tư lệnh thống nhất Lực lượng phòng thủ hàng không vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh miền Bắc các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (AF) trước đó đã theo dõi tàu ngầm của Hải quân Nga xuất hiện ở vùng biển quốc tế gần Alaska.

Ông Pompeo nói: “Hiện tại, chúng ta đang thấy hoạt động của Nga ngày càng tăng ở cả khu vực Alaska và các khu vực khác trên thế giới”.

Đụng độ giữa Mỹ và Nga ở đông bắc Syria

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại vụ đụng độ ở đông bắc Syria giữa lực lượng Mỹ và Nga trong ngày 25 tháng 8. Theo phía Mỹ, xe của Nga đã cố tình húc vào xe bọc thép của Mỹ, hậu quả là các hành khách bị thương. Theo Reuters, các binh sĩ bị chấn thượng não.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Elliot cáo buộc các quân nhân Nga vi phạm các quy tắc ngăn chặn xung đột ở Syria và để xảy ra tai nạn.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng quân đội Mỹ đã cố gắng chặn cuộc tuần tra của Nga ở Syria và vi phạm các thỏa thuận hiện có. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết bộ chỉ huy Nga đã báo trước với phía Mỹ về việc đoàn xe quân cảnh Nga sẽ đi qua.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.