Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm 25 năm quan hệ với Việt Nam

Theo Phạm Huân (vov. vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/7 đã ra tuyên bố báo chí kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết 11/7 là ngày kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong vòng 25 năm qua, hai nước đã xây dựng mối quan hệ đối tác và tình bạn dựa trên những mối quan tâm chung, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Business Insider
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Business Insider

Các hoạt động tương tác thường nhật giữa hai nước được thể hiện qua các mối quan hệ ngày càng được củng cố trong thương mại và đầu tư, hợp tác chiến lược, phối hợp trong các vấn đề nhân đạo và hậu quả chiến tranh, bao gồm việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, trong những năm qua, hai nước đã củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện dựa trên tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cũng như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và hệ thống chính trị của nhau.

Mỹ đánh giá cao vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là trong việc điều phối công tác đối phó với đại dịch Covid-19 của ASEAN cũng như những vấn đề liên quan tới phục hồi kinh tế.   

Quan hệ giữa người dân Mỹ và Việt Nam phát triển không ngừng. Sự tham gia của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã khiến nước Mỹ mạnh mẽ và thịnh vượng. Mỹ đánh giá cao vai trò đan xen văn hóa của gần 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ cũng như hơn 1.200 sinh viên Mỹ học tập tại Việt Nam mỗi năm.

Mỹ đang mong đợi lễ tốt nghiệp của khóa đầu tiên của Đại học Fulbright ở Việt Nam vào năm 2023. Mỹ cũng mong sớm đạt được thỏa thuận để lần đầu tiên đưa những tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình tới Việt Nam, củng cố quan hệ mạnh mẽ giữa người dân hai nước.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết người dân Việt Nam đã hai lần chào đón Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội và bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Trump và người dân Mỹ sẽ hợp tác với các đối tác và đồng minh của Mỹ nhằm mang lại một thời đại mới tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Mỹ cam kết sẽ thực hiện mục tiêu này và biến 25 năm quan hệ song phương sắp tới thành một mô hình về hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.