Ngôi nhà tan hoang, đen nhẻm sau vụ cháy tại đường Trần Phú (TP.Vinh)

(Baonghean.vn) - Mặc dù đám cháy tối 8/7 đã được dập tắt, tuy nhiên lửa cũng đã thiêu trụi nhiều vật dụng trong ngôi nhà trên đường Trần Phú.
Vào khoảng 19h30 tối 8/7, một đám cháy bùng phát dữ dội tại ảnh viện áo cưới trên đường Trần Phú, thành phố Vinh. Cảnh sát PCCC thành phố Vinh đã điều cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hải Vương
Vào khoảng 19h30 tối 8/7, một đám cháy bùng phát dữ dội tại ảnh viện áo cưới trên đường Trần Phú, thành phố Vinh. Cảnh sát PCCC thành phố Vinh đã điều cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hải Vương
Sau đám cháy, tầng 2, 3 ,4 của căn nhà đã bị thiêu trụi phần ngoài. Đám cháy bùng lên dữ dội hơn khi tấm biển quảng cáo lớn của gia đình bị bắt lửa và lây lan. Ảnh: Quang An
Sau đám cháy, tầng 2, 3 ,4 của căn nhà đã bị thiêu trụi phần ngoài. Đám cháy bùng lên dữ dội hơn khi tấm biển quảng cáo lớn của gia đình bị bắt lửa và lây lan. Ảnh: Quang An
Chị Trần Thị Hương - chủ nhà cho biết, thời điểm đó, gia đình nghe thấy mùi khét lẹt ở tầng 2, sau khi chạy lên thì mới biết là có cháy, cả nhà đều phải bỏ chạy thật nhanh ra ngoài và tri hô mọi người trước khi đám cháy bùng lên dữ dội. Ảnh: Quang An
Chị Trần Thị Hương - chủ nhà cho biết, thời điểm đó, gia đình nghe thấy mùi khét lẹt ở tầng 2, sau khi chạy lên thì mới biết là có cháy, cả nhà đều phải bỏ chạy thật nhanh ra ngoài và tri hô mọi người trước khi đám cháy bùng lên dữ dội. Ảnh: Quang An
Trong căn nhà, nhiều vật dụng như điều hòa, máy giặt, các thiết bị đều bị thiêu trụi... Rất may mắn là không bị thiệt hại về người. Ảnh: Quang An
Trong căn nhà, nhiều vật dụng như điều hòa, máy giặt, các thiết bị đều bị thiêu trụi... Rất may mắn là không bị thiệt hại về người. Ảnh: Quang An
Cánh cửa gỗ ở tầng 3 và cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4 đã hóa thành tro. Ảnh: Quang An
Cánh cửa gỗ ở tầng 3 và cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4 đã hóa thành tro.  Ảnh: Quang An
Trong sáng 9/7, chủ nhà đã thuê lao động cửu vạn đến để dọn dẹp căn nhà. Người dân sống cạnh ngôi nhà cho biết, rất may mắn khi đám cháy gần lực lượng PCCC đóng quân nên đám cháy được dập tắt kịp thời. Ảnh: Quang An
Trong sáng 9/7, chủ nhà đã thuê lao động cửu vạn đến để dọn dẹp căn nhà. Người dân sống cạnh ngôi nhà cho biết, rất may mắn khi đám cháy gần lực lượng PCCC đóng quân nên đám cháy được dập tắt kịp thời. Ảnh: Quang An
Hiện chưa xác minh được nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ nhà, đám cháy xuất phát từ tầng 2, có dây điện chằng chịt chạy qua. Ảnh: Quang An
Hiện chưa xác minh được nguyên nhân vụ cháy, tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ nhà, đám cháy xuất phát từ tầng 2, có dây điện chằng chịt chạy qua. Ảnh: Quang An
Chỉ trong vòng 1 tuần, trên địa bàn TP.Vinh đã xảy ra 3 vụ cháy. Đây là thực trạng đáng báo động khi thời tiết nắng nóng vẫn đang diễn ra, nguy cơ cháy có thể tiếp diễn. Trong ảnh: Rác thải sau đám cháy được chất thành đống sau thu dọn hiện trường. Ảnh: Quang An
Chỉ trong vòng 1 tuần, trên địa bàn TP.Vinh đã xảy ra 3 vụ cháy. Đây là thực trạng đáng báo động khi thời tiết nắng nóng vẫn đang diễn ra, nguy cơ cháy có thể tiếp diễn. Trong ảnh: Rác thải sau đám cháy được chất thành đống sau thu dọn hiện trường. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.