Người dân Nghệ An cấy đêm tránh nắng

(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành sớm thu hoạch lúa vụ xuân, những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, bà con nông dân Yên Thành (Nghệ An) tranh thủ đi làm đồng vào ban đêm; phấn đấu hoàn thành gieo, cấy trước ngày 5/6.

8 giờ tối,  trên khắp các xứ đồng ở xã Nhân thành lấp lánh ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn pin, đèn chạy bình ắc quy chiếu rọi, bà con nông dân tập trung ra đồng làm đất, bơm nước để gieo cấy lúa hè thu.
8 giờ tối, trên khắp các xứ đồng ở xã Nhân Thành lấp lánh ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn pin, đèn chạy bình ắc quy chiếu rọi, bà con nông dân tập trung ra đồng gieo cấy lúa hè thu.

Là xã vùng sâu thường bị ngập lụt, trong sản xuất hè thu, UBND Nhân Thành chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy càng sớm càng tốt, nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Để khép kín toàn bộ diện tích đảm bảo khung thời vụ, toàn xã đã huy động trên 600 máy cày đa chức năng cày, bừa, làm đất.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng ngột ngạt, bà con đã chọn giải pháp xuống đồng cấy lúa vào ban đêm vừa kịp thời vụ vừa tránh nắng, nhằm đảm bảo sức khoẻ.

Tổ thủy nông của xã đã thay phiên nhau bơm nước cả đêm để đủ nước  gieo cấy kịp thời vụ.
Tổ thủy nông của xã đã thay phiên nhau bơm nước cả đêm để đủ nước gieo cấy kịp thời vụ.

 Ông Đặng Hữu Chương – Phó Chủ tịch - UBND xã Nhân Thành  cho biết:  phương châm sản xuất hè thu đảm bảo an toàn, ăn chắc. Mấy ngày qua xã đã đôn đốc chỉ đạo nông dân xuống đồng để gieo cấy lúa với nhịp độ khẩn trương.

Để tránh cái nắng nóng gay gắt mùa hè, hầu hết bà con ra đồng lúc chiều muộn, sản xuất vào ban đêm, hoặc thời điểm gần sáng để tránh nắng. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã, trên 1/2 diện tích lúa hè thu đã hoàn thành việc gieo, cấy.

Khi mặt trời lên cao cũng là lúc nhiều thửa ruộng lớn dần được khép kín.
Khi mặt trời lên cũng là lúc nhiều thửa ruộng lớn dần được khép kín.

Mặc dù phải thức khuya dậy sớm nhưng bà con nông dân huyện Yên Thành khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trên 11 ngàn ha lúa hè thu trong khung thời vụ an toàn.

Thái Dương

Đài TT.TH Yên Thành

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.