#nguy kịch

163 kết quả

Các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã nỗ lực hết sức trong từng giây, từng phút để điều trị cho trẻ. Ảnh: Yến Hà

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cường bác sĩ cho tuyến dưới kịp thời cứu trẻ sơ sinh nguy kịch

(Baonghean.vn) - Mới đây, trẻ sơ sinh của sản phụ N.T.C (thường trú ở huyện Đô Lương) đã được ra viện, sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ngay khi vừa chào đời, bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu oxy, thiếu máu cục bộ.

Khoa cấp cứu

Một ngày ở Khoa Cấp cứu của bệnh viện lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân, công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hết sức áp lực. Với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, những “Thiên thần áo trắng” luôn quyết tâm giành lại sự sống cho người bệnh.