Nhà máy nước sạch hơn 13 tỷ đồng thi công hơn 4 năm chưa xong

(Baonghean.vn) - Dự án Nhà máy nước sạch xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) được đầu tư hơn 13 tỷ đồng, thi công 4 năm nay nhưng vẫn chưa xong và một số hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Năm 2015, UBND xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đầu tư xây dựng nhà máy nước có tổng mức đầu tư khoảng hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước là 60%, nguồn vốn nhân dân đóng góp 40%.

Toàn cảnh nhà máy nước. Ảnh: Hải An

Sau gần 4 năm thi công, công trình cấp nước vẫn dang dở. Ảnh: Hải An

Theo thiết kế, nhà máy sẽ phục vụ nguồn nước sạch cho 900 hộ dân (3.500 nhân khẩu); kế hoạch sau 12 tháng sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau gần 4 năm thi công, công trình cấp nước vẫn chưa thể hoàn thành, một số hạng mục dang dở.

Có mặt tại công trình dự án Nhà máy nước Diễn Minh, quan sát tại khu vực hồ chứa chúng tôi thấy nhiều tấm lát ven bờ bị bong tróc, lở lói. Nền xi măng gần bể chứa nước có nhiều đường nứt chồng chéo nhau kéo dài ra tận hồ chứa.

Theo phản ánh của người dân, phần rải đường ống dẫn nước về các xóm, chiều rộng và chiều sâu phần lớn rãnh đào chưa đạt so với thiết kế ban đầu.

Bờ kè ao chứa nhà máy bị sạt lở. Ảnh: Hải An

Bờ kè ao chứa nhà máy bị sạt lở. Ảnh: Hải An

Nói về thực trạng trên, ông Hoàng Trọng Phúc - Chủ tịch UBND xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu cho biết: Nguyên nhân nhà máy nước sạch hư hỏng là do đợt mưa bão trong năm 2018 đã làm hư hỏng sạt lở một số hạng mục. Riêng đường ống dẫn nước do thiết kế trước thời điểm chưa thi công các công trình đường giao thông nông thôn nên đến nay một số đoạn rải ống nước chưa đảm bảo. Xã đã yêu cầu đơn vị thi công phải nhanh chóng khắc phục sự cố.

Nền khu vực nhà máy nước bị bong tróc. Ảnh: Hải An

Nền khu vực nhà máy nước bị bong tróc. Ảnh: Hải An

Dự án thi công chậm, trong khi một số hạng mục đã xuống cấp. Điều đó khiến người dân hết sức lo lắng, bởi họ đóng góp 40% chi phí xây dựng công trình này.

Hiện tại đa số người dân ở đây đang phải sử dụng nước mưa, nước giếng khoan.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.