Liên tiếp mất mùa hoa thiên lý, người dân Đại Huệ (Nghệ An) đang thử nghiệm một hướng đi mới
Thanh Phúc•17/07/2025 15:16
Từng là loài cây "làm giàu" với thu nhập gấp hàng chục lần so với cây lúa, hoa thiên lý ở xã Đại Huệ (thuộc huyện Nam Đàn cũ) nay đang đối mặt với nguy cơ thu hẹp vùng trồng do mất mùa liên tiếp. Nhiều diện tích cây chết yểu, giá cả bấp bênh khiến người nông dân phải chật vật chuyển đổi cây trồng.
Vào chính vụ, người dân xã Đại Huệ tranh thủ thu hoạch hoa thiên lý từ sáng sớm. Thế nhưng năm nay, nhiều giàn hoa lưa thưa, sản lượng giảm mạnh so với mọi năm. Ảnh: T.PDù vẫn giữ được sắc xanh mướt và hương thơm đặc trưng, nhưng hoa thiên lý năm nay nhỏ, thưa bông và chất lượng không đồng đều, hệ quả của những đợt mưa kéo dài, lạnh bất thường. Ảnh: T.P Năm nay, giá hoa thiên lý đầu mùa có lúc lên 45.000 đồng/kg, nay giảm xuống chỉ còn từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Ảnh: T.PHoa thiên lý mất mùa nên thương lái thu mua không đủ số lượng. Nhiều xe lạnh từ các tỉnh phía Bắc vào thu gom song lượng hoa khá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu. Ảnh: T.PGắn bó hàng chục năm với cây trồng này, người dân không khỏi buồn bã trước cảnh giàn hoa bị héo rũ, năng suất giảm còn chưa bằng nửa mọi năm. Ảnh: T.PNhiều diện tích hoa lý chết rũ ngay từ đầu vụ. Bà con cho rằng nguyên nhân là do lạnh kéo dài, mưa trái mùa và đất bị thoái hóa sau nhiều năm chuyên canh. Thêm vào đó, một số loại nấm xuất hiện khiến cây nhiễm bệnh. Ảnh: T.PNhững luống đất khô nẻ, giàn trơ trọi. “Cây chết rũ, héo úa, hoa thưa thớt. Thu nhập giảm chỉ bằng 1/3 mọi năm”, bà Nguyễn Thị Thắm chia sẻ. Ảnh: T.PĐể tận dụng đất và vớt vát chi phí, nhiều hộ dân phải trồng xen ớt cay, rau gia vị vào ruộng hoa thiên lý. Ảnh: T.PNhiều diện tích trước đây trồng hoa thiên lý nay được thay thế hoàn toàn bằng rau gia vị. Ảnh: T.PDiện tích hoa lý toàn xã giảm mạnh từ 60ha năm 2024 nay xuống còn 45ha. Ảnh: T.P Hộ ông Nguyễn Hữu Anh, xã Đại Huệ giảm từ 5 sào trồng hoa thiên lý xuống còn 2 sào, còn lại ông chuyển sang trồng các loại rau màu khác. Ông Anh cho biết: “Tôi phải chuyển bớt sang mướp đắng, mướp ngọt. Tuy nhiên, thu nhập không thể bằng hoa lý, bán cũng khó hơn”. Ảnh: T.PNhững thửa ruộng vốn xanh mướt hoa lý nay được cải tạo lại để trồng rau ngắn ngày. Ảnh: T.PTrong khi đó, những thửa đất cao cưỡng, cây hoa thiên lý vẫn sinh trưởng tốt, cho hoa sai và bền hoa. Nhiều hộ đưa cây hoa thiên lý về trồng trên vườn đồi, đây cũng là hướng đi được xã khuyến khích nhân rộng. Ảnh: T.PTheo ông Nguyễn Thúc Quang – Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Huệ, hiện xã đang rà soát lại vùng trồng, quy hoạch phù hợp. Đồng thời, kết hợp cải tạo đất và luân canh cây trồng và đưa các giống cây thiên lý mới, chất lượng vào trồng thay thế. Ảnh: T.PClip: Thanh Phúc
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.