Nhiều đơn vị, tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 27/1, tại nhiều địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm hỏi, chúc Tết giữa 2 huyện biên giới Việt Nam - Lào; Các đơn vị, tổ chức trao quà Tết cho người có công, gia đình khó khăn...
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhận quà Tết từ đồng chí Lao Phết Phôn Su Văn - Bí thư, Chủ tịch huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Đình Đức
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhận quà Tết từ đồng chí Lao Phết Phôn Su Văn - Bí thư, Chủ tịch huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Đình Đức

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, sáng 27/1/2022, đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cùng đoàn công tác đã nhận lời chúc mừng và quà Tết của đồng chí Lao Phết Phôn Su Văn - Bí thư, Chủ tịch huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại bản Nậm Táy, huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn.

Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, nên 2 huyện biên giới của Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng đến việc giao lưu, hợp tác... nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, 2 huyện đã xây dựng và thống nhất sử dụng bản đồ nền chung nhằm hỗ trợ giám sát, quản lý các tài nguyên vùng giáp ranh. Hợp tác rất hiệu quả trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy. Lãnh đạo 2 huyện Quế Phong -Mường Quắn cùng nỗ lực gắn kết, tô thắm mối quan hệ hữu nghị thủy chung và hợp tác toàn diện 2 huyện biên giới Việt Nam  - Lào. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, động viên nhau khi bị thiên tai, dịch bệnh...

Vân Thanh

Đoàn công tác Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: Lê Thạch
Đoàn công tác Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: Lê Thạch

Đoàn công tác Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh do Đại tá Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 các mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò; mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ba ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Dịp này, đoàn công tác cũng thăm, tặng quà chúc Tết bà Nguyễn Thị Ân, là vợ Anh hùng LLVTND, Đại tá Trần Văn Trí ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.

 Lê Thạch

Trao tặng sổ tiết kiệm 100 triệu đồng cho bố mẹ của Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Như Thủy

Trao tặng sổ tiết kiệm 100 triệu đồng cho bố mẹ của Trung úy Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Như Thủy

Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an huyện cùng CLB Trái tim nhân ái tại Thành phố Hà Nội đã đến thắp hương và trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến ở xã Ngọc Sơn.

Như tin đã đưa, đêm ngày 6/8/2021, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Trung úy Nguyễn Văn Chiến không may xảy ra tai nạn. Mặc dù được đồng đội, các y, bác sĩ và nhân dân tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh.

Chia sẻ với nỗi đau của gia đình, dịp này CLB Trái tim nhân ái - Thành phố Hà Nội đã trích kinh phí trao tặng cho bố mẹ của Trung úy Nguyễn Văn Chiến sổ tiết kiệm 100 triệu đồng.

   

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.