Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn tại thành Vinh kêu gọi ủng hộ vùng lũ miền Trung

(Baonghean.vn) - Tối 23/10, đông đảo nghệ sỹ nổi tiếng đã về biểu diễn tại TP Vinh trong chương trình thiện nguyện có tên gọi "Ru bão" nhằm kêu gọi ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung. Đây là chương trình do Đài PT&TH Nghệ An phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp tổ chức.
Ca sỹ Trọng Tấn biểu diễn ca khúc "Về đi các anh ơi!". 
Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao; Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh, Quân khu 4...Ảnh: Thành Cường
Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao; Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh, Quân khu 4...Ảnh: Thành Cường
Với tên gọi "Ru bão", chương trình được thực hiện dựa trên ý tưởng của NSND Hồng Lựu, NSƯT Lâm Bích Nguyên, nhạc sỹ Vũ Quốc Nam và ca sỹ Đinh Hiền Anh nhằm kêu gọi các mạnh thường quân, nhân dân cả nước và kiều bào chia sớt một phần chi tiêu ủng hộ cho đồng bào vùng lũ miền Trung. Ảnh: Thanh Nga
Với tên gọi "Ru bão", chương trình được thực hiện dựa trên ý tưởng của NSND Hồng Lựu, NSƯT Lâm Bích Nguyên, nhạc sỹ Vũ Quốc Nam và ca sỹ Đinh Hiền Anh nhằm kêu gọi các mạnh thường quân, nhân dân cả nước và kiều bào chia sớt một phần chi tiêu ủng hộ cho đồng bào vùng lũ miền Trung. Ảnh: Thanh Nga
“Chương trình được thực hiện với tâm nguyện của các anh chị em nghệ sỹ rằng tất cả hướng về đồng bào vùng lũ, nhằm chia sớt nỗi đau thương, mong đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn hiện tại. “Ru bão” cũng chính là nỗi lòng của các anh chị em nghệ sỹ mong muốn thiên tai ngừng giáng xuống đồng bào, thôi làm đau Nhân dân miền Trung, bão hãy nhẹ nhàng đi qua....” - NSND Hồng Lựu chia sẻ. Tất cả các nghệ sỹ đều tình nguyện biểu diễn, không nhận thù lao. Ảnh: Thanh Nga
“Chương trình được thực hiện với tâm nguyện của các anh chị em nghệ sỹ rằng tất cả hướng về đồng bào vùng lũ, nhằm chia sớt nỗi đau thương, mong đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn hiện tại. “Ru bão” cũng chính là nỗi lòng của các anh chị em nghệ sỹ mong muốn thiên tai ngừng giáng xuống đồng bào, thôi làm đau Nhân dân miền Trung, bão hãy nhẹ nhàng đi qua....”  - NSND Hồng Lựu chia sẻ. Tất cả các nghệ sỹ đều tình nguyện biểu diễn, không nhận thù lao. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình gồm có ba phần. Phần 1 có tựa đề “Lũ chồng lũ”, với 5 tiết mục nói về dải đất miền Trung nắng gió, gánh chịu nhiều thiên tai nhất là bão lũ nhưng vẫn luôn kiên cường, đằm sâu những ân tình mộc mạc. Ảnh: Thanh Nga
Chương trình gồm có ba phần. Phần 1 có tựa đề “Lũ chồng lũ”, với 5 tiết mục nói về dải đất miền Trung nắng gió, gánh chịu nhiều thiên tai nhất là bão lũ nhưng vẫn luôn kiên cường, đằm sâu những ân tình mộc mạc. Ảnh: Thanh Nga
Phần 2 có tựa đề “Những câu chuyện dang dở”, ngoài các ca khúc về miền Trung, là những câu chuyện cảm động nơi tâm lũ miền Trung, về những mất mát, hy sinh to lớn của 13 cán bộ, chiến sĩ ở Rào Trăng 3 và 22 quân nhân ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337...Trong ảnh là phần biểu diễn xúc động của NSND Thanh Hoa. Ảnh: Thanh Nga
Phần 2 có tựa đề “Những câu chuyện dang dở”, ngoài các ca khúc về miền Trung, là những câu chuyện cảm động nơi tâm lũ miền Trung, về những mất mát, hy sinh to lớn của 13 cán bộ, chiến sĩ ở Rào Trăng 3 và 22 quân nhân ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337...Trong ảnh là phần biểu diễn xúc động của NSND Thanh Hoa. Ảnh: Thanh Nga
Phần 3 có tựa đề Ru bão: gồm những tiết mục của các NSƯT Thanh Lam, Trọng Tấn, Sao Mai Huyền Trang,... với những bài ca đi cùng năm tháng. Ảnh: Thanh Nga
Phần 3 có tựa đề Ru bão: gồm những tiết mục của các NSƯT Thanh Lam, Trọng Tấn, Sao Mai Huyền Trang,... với những bài ca đi cùng năm tháng. Ảnh: Thanh Nga
Phần giao lưu với Thiếu tá Nguyễn Đức Cương - Phó Tổng Biên tập Báo Quân khu 4. Anh là một trong 8 người sống sót trong vụ sạt lở tại Tiểu khu 67, là người ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác 21 người, trong đó có 13 người đã mãi mãi ra đi. Ảnh: Thanh Nga
Phần giao lưu với Thiếu tá Nguyễn Đức Cương - Phó Tổng Biên tập Báo Quân khu 4. Anh là một trong 8 người sống sót trong vụ sạt lở tại Tiểu khu 67, là người ghi lại những hình ảnh cuối cùng của đoàn công tác 21 người, trong đó có 13 người đã mãi mãi ra đi. Ảnh: Thanh Nga
 
NSƯT Thanh Lam với tiết mục "Tình em" sáng tác của Huy Du. Ảnh: Thanh Nga
NSƯT Thanh Lam với tiết mục "Tình em" sáng tác của Huy Du. Ảnh: Thanh Nga
Nghệ sỹ Thanh Lam cho biết, chị nhận lời biểu diễn không nhận thù lao với mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé cho đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: Thanh Nga
Nghệ sỹ Thanh Lam cho biết, chị nhận lời biểu diễn không nhận thù lao với mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé cho đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: Thanh Nga
Ca sỹ Trọng Tấn với ca khúc "Về đi các anh ơi" - một ca khúc được ra đời ngay sau khi 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 khi đi cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Thanh Nga
Ca sỹ Trọng Tấn với ca khúc "Về đi các anh ơi" - một ca khúc được ra đời ngay sau khi 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 khi đi cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Thanh Nga 
Ca khúc "Ru bão" do ca sỹ Đinh Hiền Anh thể hiện khép lại chương trình đã để lại niềm xúc động cho khán giả. Ảnh: Thanh Nga
Ca khúc "Ru bão" do ca sỹ Đinh Hiền Anh thể hiện khép lại chương trình đã để lại niềm xúc động cho khán giả. Ảnh: Thanh Nga
Nhiều khán giả đến xem chương trình đã tham gia ủng hộ trực tiếp. Theo con số thống kê, thông qua chương trình "Ru bão" đã có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ảnh: Thành Cường
Nhiều khán giả đến xem chương trình đã tham gia ủng hộ trực tiếp. Theo con số thống kê, thông qua chương trình "Ru bão" đã có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thanh Nga
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nghệ sỹ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.