Nhiều nông sản ở Nghệ An"đòi" tem !

(Baonghean) - Nghệ An hiện có nhiều mặt hàng nông sản được sản xuất tập trung, cùng với 24 làng nghề chế biến nhưng sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc rất hạn chế.

Truy xuất nguồn gốc điện tử là phương pháp thông tin hiện đại để người tiêu dùng có thể hiểu rõ hơn xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Khi người tiêu dùng sử dụng smartphone quét tem truy xuất, mọi thông tin cần biết về sản phẩm sẽ được hiển thị.

Đến thời điểm này, mặt hàng nông sản trên địa bàn Nghệ An mới có 2 sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc, đó là cam Vinh và nước mắm Vạn Phần, ngoài ra còn có sản phẩm tương Nam Đàn đang hoàn thiện hồ sơ để được dán tem. 

Cùng với nước mắm Vạn Phần, tương Nam Đàn là sản phẩm đang được HTX Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp Nam Đàn triển khai làm hồ sơ đủ điều kiện được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Chỉ cần dùng điện thoại, người tiêu dùng có thể nhận biết nguồn gốc cam Vinh do được dán tem.	Ảnh: Trân Châu
Chỉ cần dùng điện thoại, người tiêu dùng có thể nhận biết nguồn gốc cam Vinh do được dán tem. Ảnh: Trân Châu

Trên địa bàn Nghệ An có thể kể đến một số sản phẩm đã được người tiêu dùng tin tưởng đặt niềm tin bởi chất lượng, được chế biến từ lương thực, thực phẩm như: Nước mắm ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò; kẹo lạc, bánh đa ở Diễn Châu, Đô Lương; nhút Thanh Chương; tương Nam Đàn, bột tinh gạo thảo dược, rau Quỳnh Lưu; chanh leo Quế Phong; bơ, ổi ở Nghĩa Đàn; dứa, bưởi, thanh long ở một số địa phương…

Tuy nhiên đến nay số sản phẩm đã được dán tem truy xuất nguồn gốc rất ít. Theo ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thì ngoài cam Vinh, một số mặt hàng nông sản khác hướng dự kiến có thể dán tem truy xuất được trong thời gian tới như nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, chanh leo Quế Phong, các nông sản đóng gói sẵn... 

Nghệ An có nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng nhưng chưa được dán tem.
Nghệ An có nhiều thương hiệu nước mắm nổi tiếng nhưng chưa được dán tem.Ảnh tư liệu

Cũng theo ông Hùng, thì việc chắc chắn được dán tem hay không, lại tùy thuộc hoàn toàn vào người sản xuất. Thực tế, khi các cơ sở sản xuất đáp ứng đúng yêu cầu về quy trình sản xuất đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp vệ sinh và được các cơ quan chức năng chứng nhận, thì việc dán tem là không hề khó. 

Xuân Hoàng - Quang An

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.