Bên cạnh việc ban hành phương án cung ứng thực phẩm thiết yếu cho người dân, UBND TP. Vinh cũng đã lập danh sách 55 cơ sở cung ứng hàng hóa tại 25 phường, xã, tạo điều kiện cho người dân có thể mua sắm các hàng hóa thiết yếu mà không phải đi ra khỏi nhà.
![]() |
Sau một thời gian thực hiện mua hàng hộ cho người dân, những ngày qua, các bạn thanh niên tình nguyện gần như không có thời gian ngơi nghỉ, khi mỗi ngày thực hiện từ 200-400 đơn hàng. Ảnh: Tiến Đông |
Bà Thảo ở khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng (TP. Vinh) cho biết: Mặc dù thời điểm dịch bệnh, không thể ra ngoài nhưng qua khối và phường, gia đình bà cũng đã mua được các nhu yếu phẩm cần thiết và đủ dùng cho gia đình.
Ông Nguyễn Khắc Nghĩa - Chủ tịch MTTQ phường Hưng Dũng cho biết: Hiện nay trên địa bàn phường có một số cơ sở cung cấp thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho người dân được phép hoạt động. Sau khi thành phố ban hành phương án cung ứng thực phẩm thiết yếu, phường cũng đã triển khai ngay cho người dân. Toàn phường có 18 khối thì bình quân mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn 200 đơn hàng.
![]() |
Các thành viên trong Ban Mặt trận khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng kiểm tra lại hàng hóa trước khi mang đến cho các hộ dân. Ảnh: Tiến Đông |
Ông Nghĩa cũng cho biết, người dân cũng đã hiểu rõ những mối nguy cơ nếu như ra ngoài khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên mỗi gia đình cũng đã chuẩn bị cho mình những phương án đối phó. Liên quan đến việc lên đơn mua sắm hộ, phường cũng quán triệt với các hộ dân, tối thiểu mỗi gia đình chỉ được mua 1 lần cách nhau 3 ngày, tránh việc ngày nào cũng gửi phiếu, gửi đơn mua hàng, trong khi lực lượng của phường rất mỏng.
Ba ngày đầu, do thực phẩm người dân đã tích trữ trước đó khá nhiều nên lượng hàng hóa bán ra ở các siêu thị quá ít; nhiều đơn vị như Big C, Vinmart đã phải đổ bỏ đi lượng thịt, rau xanh khá lớn. Nhưng sau đó, do thực phẩm dự trữ đã cạn, nhu cầu tăng cao, có những thời điểm, một số nơi việc cung ứng chưa được thường xuyên, chậm hoặc không đầy đủ theo nhu cầu của người dân. Một số siêu thị do việc cắt giảm nhân lực để giảm bớt chi phí test Covid-19 nên có những thời điểm không kịp cung ứng cho nhân dân.
![]() |
Các bạn tình nguyện viên mua hộ hàng hóa cho người dân tại siêu thị. Ảnh: Tiến Đông |
Theo tổng hợp của UBND TP. Vinh, tính đến thời điểm hiện tại, các cơ sở cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đủ cung cấp cho toàn bộ người dân trong thời gian cách ly xã hội. Trong đó, có 10 cơ sở cung cấp thực phẩm là các siêu thị lớn, chuỗi siêu thị mini trên địa bàn mỗi ngày cung cấp được hơn 57 tấn rau; hơn 41 tấn thịt các loại; 21,37 tấn cá; 89.000 trứng các loại; hơn 3,2 tấn gạo và 50 tấn thực phẩm khô...
Tiếp tục làm tốt khâu cung ứng
Ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Thời điểm này nhiệm vụ chống dịch là hàng đầu, tất cả người dân phải ở yên một chỗ, do vậy, công tác cung ứng thực phẩm cần tiếp tục làm tốt. Lương thực, thực phẩm cung cấp cho nhu cầu của người dân toàn TP. Vinh là không thiếu. Ngoài các cơ sở cung cấp thực phẩm thiết yếu đã được thành phố phê duyệt, nhiều phường, xã cũng đã có những cách làm hay trong việc kết nối với các mạnh thường quân, các cơ sở cung cấp thực phẩm, rau, củ, quả miễn phí để cung cấp cho các hộ gia đình khó khăn. Tuy nhiên, cái khó là sau một thời gian triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ mua hàng, ship hàng giúp dân tại các phường, xã đã có dấu hiệu quá tải. Trong khi đó, bản thân các lực lượng này còn phải làm nhiều việc khác từ tham gia các chốt kiểm soát, tham gia phòng, chống dịch và đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách trên địa bàn...
![]() |
Thanh toán tại siêu thị Mega Market. Ảnh: Trân Châu |