Những hình ảnh đẹp của lễ khai giảng chưa từng có trong lịch sử ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chưa có tiền lệ trong lịch sử, Lễ khai giảng năm nay tại Nghệ An được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dù chỉ được theo dõi lễ khai giảng qua màn hình tivi, nhưng giáo viên và học sinh đều háo hức và phấn khởi chào đón một năm học mới.
1.	Em Bùi Công Khang (SN 2015), học sinh lớp 1H, Trường Tiểu học Vinh Tân (TP Vinh). Bước vào lớp 1, đây là lần đầu tiên được dự Lễ khai giảng năm học mới, nhưng do dịch Covid-19 nên cùng với phần lớn học sinh toàn tỉnh, Khang tham dự Lễ khai giảng trực tuyến. Từ sáng sớm, Khang đã thức dậy và thực sự háo hức, phấn khởi, tự mặc bộ đồng phục của trường để dự Lễ khai Giảng. Ảnh: CK
Em Bùi Công Khang (SN 2015), năm nay bước vào lớp 1H, Trường Tiểu học Vinh Tân (TP Vinh). Do dịch Covid-19 nên cùng với hầu hết học sinh toàn tỉnh, Khang chỉ có thể tham dự Lễ khai giảng trực tuyến. Từ sáng sớm, em đã thức dậy và thực sự háo hức, phấn khởi, tự mặc bộ đồng phục của trường để dự Lễ khai giảng. Ảnh: Công Kiên
3.	Em Bùi Công Khang (SN 2015), học sinh lớp 1H, Trường Tiểu học Vinh Tân (TP Vinh) chăm chú theo dõi Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022 qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: CK
Công Khang chăm chú theo dõi Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: Công Kiên
Em Nguyễn Bá Thịnh - học sinh lớp 8K, trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh tham dự lễ khai giảng năm học mới Oline trên sóng truyền hình NTV. Ảnh: TT
Cũng như em Bùi Công Khang, sáng nay, em Nguyễn Bá Thịnh - học sinh lớp 8K, Trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh dậy từ rất sớm, đồng phục chỉnh tề để tham dự lễ khai giảng năm học mới oline trên sóng truyền hình NTV. Ảnh: Thanh Thủy
Sáng 5/9, tại Nghệ An có hơn 850.000 học sinh tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Đây là lễ khai giảng đặc biệt chưa có tiền lệ của cô và trò trên toàn tỉnh. Buổi lễ khai giảng được tổ chức đơn giản, ngắn gọn chỉ trong vòng 30 phút. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được tính nghiêm túc và long trọng. Ảnh: Đức Anh
Sáng 5/9, tại Nghệ An có hơn 850.000 học sinh tham dự lễ khai giảng trực tuyến. Buổi lễ khai giảng được tổ chức đơn giản, ngắn gọn chỉ trong vòng 30 phút. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh nên lễ khai giảng được tổ chức tinh gọn chỉ có phần lễ không có phần hội. Tuy nhiên phần lễ vẫn được đảm bảo với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu của đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Do dịch bệnh nên lễ khai giảng được tổ chức tinh gọn chỉ có phần lễ không có phần hội. Tuy nhiên, phần lễ vẫn được đảm bảo với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Để các em tham dự lễ khai giảng đầy đủ, nghiêm túc từ buổi tối hôm trước các cô đã chủ động liên lạc với tất cả các học sinh để dặn dò chu đáo. Ảnh: Đức Anh
Để các em tham dự lễ khai giảng đầy đủ, nghiêm túc từ buổi tối hôm trước giáo viên đã chủ động liên lạc với tất cả các học sinh để dặn dò chu đáo. Ảnh: Đức Anh
Nhiều học sinh trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh háo hức và dự lễ khai giảng nghiêm túc từ đầu đến cuối. Ảnh: CTV
Nhiều học sinh trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh háo hức và dự lễ khai giảng nghiêm túc từ đầu đến cuối. Ảnh: CTV
Ngay từ 7 giờ sáng, em Lê Bảo Chi- lớp 4A trường Tiểu học Yên Sơn- Đô Lương đã theo dõi lễ khai giảng của trường mình học thông qua phần mềm Google meet. Ảnh: PV
Ngay từ 7 giờ sáng, em Lê Bảo Chi - lớp 4A Trường Tiểu học Yên Sơn - Đô Lương đã theo dõi lễ khai giảng của trường mình học thông qua phần mềm Google meet. Ảnh: Ngọc Phương
Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Vân Hường, thị trấn Tân Kỳ dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, con gái cô giáo Hường bước vào lớp 12 - là năm học rất quan trọng vì thế cả gia đình rất hy vọng một năm học nhiều niềm vui và thành công. Ảnh: NVCC
Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Vân Hường, thị trấn Tân Kỳ dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, con gái cô giáo Hường bước vào lớp 12 - là năm học rất quan trọng vì thế cả gia đình rất hy vọng một năm học nhiều niềm vui và thành công. Ảnh: NVCC
Em Đậu Lê Bảo Chi, học sinh lớp 8B, trường THCS Lý Nhật Quang- Đô Lương theo dõi lễ khai giảng qua chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng NTV. Ảnh: CTV
Em Đậu Lê Bảo Chi, học sinh lớp 8B, Trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương theo dõi lễ khai giảng qua chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng NTV. Ảnh: Ngọc Phương
Thầy và trò trường THCS Mai Sơn, huyện Tương Dương theo dõi lễ khai giảng qua màn hình tivi. Ảnh: Mỹ Hà
Thầy và trò Trường Tiểu học Mai Sơn, huyện Tương Dương theo dõi lễ khai giảng qua màn hình tivi. Ảnh: CTV
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm phấn khởi hân hoan của giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh. Dù dịch bệnh khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng tất cả sự quyết tâm, nỗ lực, giáo viên và học sinh Nghệ An sẽ vượt qua và cùng nhau dành những kết quả tích cực trong năm học mới này. Ảnh: Thành Cường
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm phấn khởi hân hoan của giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh. Dù dịch bệnh khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn, nhưng bằng tất cả sự quyết tâm, nỗ lực, giáo viên và học sinh Nghệ An sẽ vượt qua và cùng nhau dành những kết quả tích cực trong năm học mới này. Ảnh: Thành Cường
Học sinh, giáo viên Nghệ An náo nức mong chờ năm học mới. Clip: Đức Anh - Nhật Vy - Thanh Hiền

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.