Những người 'nói hay, tay siêng' ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu trong đồng bào các dân tộc vùng núi cao ở miền Tây Nghệ An. Ngày càng có nhiều tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, là hình mẫu cho cộng đồng học tập và noi theo.

Người “biến sỏi đá thành cơm”

Người dân ở xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) nói về anh Nguyễn Mạnh Hùng với tất cả sự mến mộ, nể phục. Bởi anh là người đã biến “sỏi đá thành cơm” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao của anh Nguyễn Mạnh Hùng, xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê
Mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao của anh Nguyễn Mạnh Hùng ở xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Lê Thanh

Sau 10 năm đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, năm 2016 Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985) trở về quê hương để đầu tư chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Anh chọn thuê 10 ha đất ở thung lũng Thung Khặng (Thọ Hợp), nơi tách biệt khu dân cư để đầu tư trang trại chăn nuôi bò, dê. Với kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian anh làm việc trong trại sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao của Israel, anh đã áp dụng vào trang trại mình một cách rất hiệu quả. Hiện tại tổng đàn gia súc bò, dê, lợn của gia đình anh lên đến gần 300 con và hàng trăm con gà, vịt các loại. Mô hình kinh tế này đã mang lại cho gia đình anh nguồn thu từ 250 - 300 triệu đồng/năm.

Chi hội trưởng nông dân xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp Lê Thị Phương cho biết: "Chi hội xóm Liên Tân của xã Thọ Hợp có tổng 76 hội viên, trong đó anh Hùng là hội viên chăn nuôi xuất sắc, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại của hội nông dân xã”.

Giữ truyền thống để tạo ra giá trị mới

Nhận thấy vùng nguyên liệu chè Hùng Sơn (Anh Sơn) rất thích hợp để xây dựng thương hiệu chè sạch bằng phương pháp thủ công và mong muốn đưa sản phẩm chè búp của gia đình ra thị trường, năm 2016 ông Võ Văn Đồng ở thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn đã ra tận Thái Nguyên học cách chế biến chè chất lượng cao.

Ông Võ Văn Đồng, xã Hùng Sơn (Anh Sơn) vận hành máy chế biến chè. Ảnh: Thanh Lê
Ông Võ Văn Đồng, xã Hùng Sơn (Anh Sơn) vận hành máy chế biến chè. Ảnh: Lê Thanh 

Sau khi học hỏi được kinh nghiệm, ông Đồng về đầu tư 1,2 tỷ đồng mua máy móc trang thiết bị, dây chuyền sản xuất chế biến chè sạch. Chè của gia đình ông trồng tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chăm bón và chế biến an toàn cùng với đó kết hợp công nghệ máy móc hiện đại của nước ngoài nên sản phẩm trà nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sau thành công ban đầu, ông Võ Văn Đồng đã thành lập Hợp tác xã chè xanh Minh Sáng, chuyên sản xuất, chế biến trà xanh truyền thống. Năm 2020, sản phẩm chè Minh Sáng được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Hiện nay, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động thường xuyên và thời vụ. Năm 2019, HTX sản xuất được 5 tấn chè khô, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Đồng còn xây dựng chuồng trại chăn nuôi, mỗi năm 150 con lợn thịt và hơn 500 con gà. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm cho gia đình ông Đồng thu về trên 600 triệu đồng.

Người “nói hay, tay siêng” ở bản Vều 2

Cũng tại huyện Anh Sơn, cách trung tâm xã Phúc Sơn gần 20 km, bản Cao Vều 2 thuộc vùng biên giới, tiếp giáp với huyện Khay-Xăm-Phon, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay, nước bạn Lào. Cao Vều 2 là nơi sinh sống của 91 hộ với 316 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%.

Và trong những năm qua, dưới sự dẫn dắt của người Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Đặng Đình Lâm, đồng bào Cao Vều 2 đã tiếp thu nhiều cái mới, thay đổi tư duy, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Thành công nhất là bà con đã chuyển đổi được 7 ha đất trồng ngô, khoai, lạc manh mún sang trồng mía tập trung cung cấp cho nhà máy đường; chuyển đổi hơn 100 ha diện tích đất đồi trồng sắn, làm lúa nương hoặc để hoang hóa để trồng keo lai.

Một số hộ gia đình cũng đã cải tạo vườn đồi với các cây trồng không có giá trị sang trồng chè công nghiệp. Chăn nuôi cũng được bà con chú trọng tăng số lượng và chú trọng chất lượng con nuôi với việc làm chuồng trại, chế độ thức ăn, tiêm phòng...

Ông Đặng Đình Lâm tại lễ khánh thành nhà văn hóa bản Vều 2, xã Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Mai Hoa
Ông Đặng Đình Lâm tại lễ khánh thành Nhà Văn hóa bản Cao Vều 2, xã Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Minh Chi

Theo ông Đặng Đình Lâm, để bà con làm theo thì “trăm nghe không bằng một thấy, mình phải là người đi trước, làm trước. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Đặng Đình Lâm làm trước từ việc tổ chức chăn nuôi lợn, gà sạch, trồng rau hàng hóa bán ra thị trường, nhất là phục vụ các đoàn khách du lịch đến địa bàn. Hiện tại, ông Lâm mạnh dạn đầu tư làm nhà sàn theo mô hình homestay phục vụ chỗ nghỉ và lưu trú cho khách. Ông Lâm cũng là người dày công trong việc tìm tòi và khôi phục lại các bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, như hát khắp, hát nhuôn, hò đối đáp, cồng chiêng, khắc luống,... Nhờ Bí thư Chi bộ Đặng Đình Lâm làng du lịch cộng đồng bản Cao Vều 2 đã hình thành và thu hút nhiều khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có cả các đoàn đến từ Nhật Bản.

Ông Đặng Đình Lâm còn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con, phối hợp với Đồn Biên phòng Phúc Sơn giữ gìn an ninh biên giới, tăng cường mối đoàn kết với cán bộ, nhân dân cụm bản Mường Chăm, nước bạn Lào...

“Mình là người trẻ”...

Sinh năm 1984, anh Lữ Trung Thành trưởng thành từ phong trào thi đua ở địa phương. Anh đã kinh qua các vị trí Chỉ huy phó, rồi Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Nậm Nhoóng, sau là Bí thư Đảng ủy xã và bây giờ là Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong. Dù ở trên cương vị công tác nào, anh cũng luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc và chủ động thực hiện nhiều phong trào ở địa phương, trở thành điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do huyện Quế Phong tôn vinh giai đoạn 2011 - 2016.

Ông Lữ Trung Thành (trái) kiểm tra mô hình chanh leo tại bản Na, xã Nậm Nhoóng (Quế Phong). Ảnh: Mai Hoa
Anh Lữ Trung Thành (trái) kiểm tra mô hình trồng chanh leo tại bản Na, xã Nậm Nhoóng (Quế Phong). Ảnh: Minh Chi

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ở cương vị là báo cáo viên cấp huyện và Bí thư Đảng ủy xã Nậm Nhoóng, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và các thông tin thời sự do Huyện ủy Quế Phong cung cấp, anh Lữ Trung Thành đều nghiên cứu một cách nghiêm túc và chuyển tải bằng phương pháp gần gũi, dễ hiểu, gắn với liên hệ thực tế. Anh từng đạt giải Ba tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi cấp huyện. Anh tâm sự: “Mình là người trẻ, vừa là người đứng đầu ở địa phương và là người được tiếp cận những chủ trương, chính sách đầu tiên của xã, vì vậy trách nhiệm của mình là phải chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện, vì mục tiêu cuối cùng là đưa địa phương phát triển và cuộc sống của người dân được cải thiện.

Anh Lữ Trung Thành là người “giỏi nói, giỏi làm”. Giỏi làm ở đây là giỏi chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng đồng tâm, đồng lòng vào cuộc để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 ở xã Nậm Nhoóng là đã đưa một số cây trồng hàng hóa vào sản xuất. Điển hình là trồng cây bon bo dưới tán rừng tự nhiên được hầu hết các hộ dân trong xã hưởng ứng với diện tích hơn 100 ha. Đó còn là trồng 40 ha chanh leo.

Ngoài ra nhiều diện tích vườn cũng được Chủ tịch xã Lữ Trung Thành vận động bà con trồng các loại rau xanh như: cải, cải bắp, đậu, rau gia vị... Vụ xuân vừa qua Chủ tịch xã Nậm Nhoóng Lữ Trung Thành còn định hướng địa phương đưa vào trồng thí điểm lạc xuân, đồng thời khảo nghiệm giống lúa chất lượng cao Japonica... Song song với đó, tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi trâu, bò, gà, lợn, và đến nay xã Nậm Nhoóng trở thành địa phương có tổng đàn trâu, bò nhiều nhất huyện Quế Phong.

Trăn trở lớn nhất của anh Lữ Trung Thành là bằng nhiều giải pháp giúp đồng bào thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, tiếp tục đưa một số cây trồng mới phù hợp vào sản xuất; tập trung phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình gia trại, trang trại gắn với trồng cỏ, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững ở địa phương...

tin mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.

Người dân miền Tây Nghệ An đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ đặc sản Tết qua mạng

Người dân miền Tây Nghệ An đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ đặc sản Tết qua mạng

(Baonghean.vn) - Thời điểm cuối năm, các cơ sở chế biến bò giàng, lạp xưởng (Kỳ Sơn, Tương Dương), rượu Khâu Hin (Con Cuông) và thịt chua (Quế Phong)… vừa khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, vừa tập trung quảng bá, bán hàng qua các kênh thương mại điện tử cung ứng cho thị trường Tết.

Lạ lùng loại rau đặc sản mọc trên núi cao, sống tốt giữa mùa rét đậm ở vùng biên Nghệ An

Lạ lùng loại rau đặc sản mọc trên núi cao, sống tốt giữa mùa rét đậm ở vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi gió bấc tràn về kèm những đợt mưa phùn, cái lạnh miền sơn cước như cứa vào da thịt, cũng là khi những triền núi trồng cải mẹo thẫm xanh. Càng lạnh, cây cải càng xanh tốt, càng giòn và ngon. Đây cũng là thời điểm người dân ở Kỳ Sơn, Tương Dương thu hoạch cải mẹo…

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…