Những vụ xả súng tồi tệ tại trường học ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo Education Week, vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas, Mỹ ngày 24/5 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng đánh dấu vụ xả súng tại trường học thứ 27 tại nước này trong năm nay.

Một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào trưa 24/5 (giờ địa phương) đã khiến 18 học sinh và 3 người lớn thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, nghi phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, cũng đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Giới chức chưa tiết lộ động cơ của hung thủ song cho biết hắn hành động một mình.

Những vụ xả súng tồi tệ tại trường học ở Mỹ ảnh 1
Nhân viên thực thi pháp luật và các nhân viên phản ứng khẩn cấp tập trung bên ngoài trường tiểu học Robb sau vụ xả súng. Ảnh: AFP

Sự việc xảy ra chỉ 10 ngày sau một vụ nổ súng tại siêu thị Tops ở thành phố Buffalo, bang New York, cướp đi sinh mạng của 10 người.

Sau vụ xả súng, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu người dân đứng lên đấu tranh với bạo lực súng đạn và tạo áp lực các thành viên Quốc hội thông qua luật kiểm soát súng.

“Tôi đã hy vọng khi trở thành tổng thống, tôi sẽ không phải làm điều này một lần nữa. Vụ xả súng hàng loạt hôm nay tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, là một vụ thảm sát khác ở Mỹ”, ông Biden nói.

Đài ABC News cho biết, đây là vụ xả súng tại trường học gây chết chóc nhất trong lịch sử bang Texas.

Dưới đây là những vụ xả súng tại trường học tồi tệ nhất của Mỹ trong 2 thập kỷ qua.

Thảm sát trường trung học Columbine (năm 1999)

Vụ thảm sát trường Trung học Columbine xảy ra vào ngày 20/4/1999 tại trường trung học Columbine, quận Jefferson, bang Colorado.

Vụ xả súng do hai nam sinh là Dylan Klebold và Eric Harris tiến hành, khiến 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, 24 người khác bị thương. Hai hung thủ sau đó cũng đã tự sát.

Những vụ xả súng tồi tệ tại trường học ở Mỹ ảnh 2
Vườn Tưởng niệm Chapel Hill ở Littleton, Colorado, nơi tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát. Ảnh: AFP

Đây là vụ xả súng trong trường học có số thương vong cao thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Vụ việc này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng đạn và vấn đề bạo lực. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, đến nay vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề này.

Thảm sát Đại học Bách khoa Virginia (năm 2007)

Thảm sát Đại học Bách khoa Virginia, hay còn gọi là thảm sát Virginia Tech là một vụ bắn giết kinh hoàng, xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, thuộc khu vực Blacksburg, Virginia, Mỹ vào ngày 16/04/2007.

Sau hai lần tấn công riêng lẻ, mỗi lần cách nhau gần 2 tiếng đồng hồ thì tay súng người Hàn Quốc Seung Hui Cho đã khiến 32 người thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Sau đó, thủ phạm đã tự sát.

Xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook (năm 2012)

Vụ việc xảy ra vào sáng 14/12/2012 tại trường tiểu học Sandy Hook, thị trấn Newtown, bang Connecticut, miền Nam nước Mỹ. Hung thủ là Adam Lanza đã bắn chết 20 học sinh và 6 người lớn trước khi dùng súng tự sát.

Trước đó cùng ngày, thủ phạm đã sát hại mẹ mình tại ngôi nhà nơi họ sinh sống.

Đây là vụ nổ súng tại trường học gây chết người nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử học đường Mỹ, sau vụ thảm sát tại Đại học Bách khoa Virginia năm 2007.

Xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas (năm 2018)

Khoảng 14h chiều 14/2/2018 (giờ địa phương) một thanh niên có tên Nicolas de Jesus Cruz, 19 tuổi, là cựu học sinh của trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, Mỹ đã mang theo 1 khẩu súng trường và xả súng từ bên ngoài, sau đó tiến vào trong ngôi trường.

Vụ xả súng kinh hoàng đã khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Những vụ xả súng tồi tệ tại trường học ở Mỹ ảnh 3
Nicolas de Jesus Cruz ra hầu tòa vào ngày 19/2/2018. Ảnh: Reuters

Xả súng tại trường trung học Santa Fe (năm 2018)

10 người, trong đó có 8 học sinh, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe ở Texas ngày 18/5/2018.

Theo một nhân chứng, kẻ tấn công mang vũ khí là một khẩu súng ngắn vào một lớp học nghệ thuật và bắt đầu nổ súng.

Sau thảm kịch, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã đưa ra 40 khuyến nghị, phần lớn tập trung vào việc tăng cường an ninh vũ trang trong khuôn viên trường học và đẩy mạnh kiểm tra sức khỏe tâm thần của học sinh./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.