Nông dân Quế Phong vượt sông thu hoạch lúa dưới nắng nóng

Đình Tuyên - Hữu Vi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nền nhiệt ngoài trời lên đến 40 độ C, nhưng bà con nông dân bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (Quế Phong) vẫn cùng nhau vượt sông thu hoạch lúa.

Đã qua tiết lập Hạ, thời điểm này nền nhiệt khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và miền núi Nghệ An nói riêng tăng trở lại. Hiện ở nhiều địa bàn trong đó có huyện Quế Phong nhiệt độ khoảng 39 - 40 độ C. Ảnh: Đình Tuyên

Đã qua tiết lập Hạ, thời điểm này nền nhiệt khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và miền núi Nghệ An nói riêng tăng trở lại. Hiện ở nhiều địa bàn trong đó có huyện Quế Phong nhiệt độ khoảng 39 - 40 độ C. Ảnh: Đình Tuyên

Đợt nắng nóng bắt đầu cũng là lúc lúa chín, nông dân ở Quế Phong phải thu hoạch lúa trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt. Ảnh: Đình Tuyên

Đợt nắng nóng bắt đầu cũng là lúc lúa chín, nông dân ở Quế Phong phải thu hoạch lúa trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt. Ảnh: Đình Tuyên

Là bản có truyền thống trồng lúa nước từ rất lâu, bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (Quế Phong) còn đối mặt với những khó khăn về địa hình. Ảnh: Hữu Vi

Là bản có truyền thống trồng lúa nước từ rất lâu, bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong (Quế Phong) còn đối mặt với những khó khăn về địa hình. Ảnh: Hữu Vi

Để đưa được lúa về nhà, người dân Phương Tiến 1 phải gánh và chở lúa bằng bè nứa vượt qua 2 khúc sông. Ảnh: Hữu Vi

Để đưa được lúa về nhà, người dân Phương Tiến 1 phải gánh và chở lúa bằng bè nứa vượt qua 2 khúc sông. Ảnh: Hữu Vi

Anh Lang Văn Lăng (35 tuổi) trú bản Phương Tiến 1 cho biết: Ở đây mùa gặt rất vất vả. Vì không có cầu nên chỉ cần một trận mưa lớn, nước sông dâng cao là người dân không thể sang gặt lúa. Lũ mà về đúng mùa gặt thì chỉ biết ngồi nhìn. Ảnh: Đình Tuyên

Anh Lang Văn Lăng (35 tuổi) trú bản Phương Tiến 1 cho biết: Ở đây mùa gặt rất vất vả. Vì không có cầu nên chỉ cần một trận mưa lớn, nước sông dâng cao là người dân không thể sang gặt lúa. Lũ mà về đúng mùa gặt thì chỉ biết ngồi nhìn. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với sự phức tạp của địa hình, những ngày này, nắng nóng cũng là một vấn đề trở ngại. Người dân thường phải ra đồng từ sớm và trở về nhà trước 11 giờ trưa. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với sự phức tạp của địa hình, những ngày này, nắng nóng cũng là một vấn đề trở ngại. Người dân thường phải ra đồng từ sớm và trở về nhà trước 11 giờ trưa. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Sầm Văn Duyên, một hộ trồng lúa với diện tích trên 4.000m2 cho biết, để đảm bảo việc thu hoạch nhanh gọn, gia đình thường phải bỏ tiền thuê người gặt và gánh lúa. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Sầm Văn Duyên, một hộ trồng lúa với diện tích trên 4.000m2 cho biết, để đảm bảo việc thu hoạch nhanh gọn, gia đình thường phải bỏ tiền thuê người gặt và gánh lúa. Ảnh: Đình Tuyên

Dưới nắng nóng, ai cũng khẩn trương hoàn thành phần việc của mình để đem lúa về nhà. Ảnh: Hữu Vi

Dưới nắng nóng, ai cũng khẩn trương hoàn thành phần việc của mình để đem lúa về nhà. Ảnh: Hữu Vi

Người dân dùng bè chở lúa về nhà. Clip: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.