Nông dân Thanh Chương hối hả thu hoạch vụ khoai tây trắng đầu tiên

(Baonghean.vn) - Sau 3 tháng chăm bón, vụ khoai tây trắng đầu tiên tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đã cho thu hoạch, khẳng định sự bén duyên của cây trồng mới trên vùng đất này.
Tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân xã Thanh Yên tập trung thu hoạch khoai tây trồng trên đất bãi phù sa ven sông Lam. Người dân địa phương cho biết, đáng lẽ vụ thu hoạch đã diễn ra trước đây hơn 1 tuần, nhưng do điều kiện mưa rét bà con phải hoãn lại. Ảnh: Huy Thư
Tranh thủ những ngày nắng ráo, người dân xã Thanh Yên tập trung thu hoạch khoai tây trồng trên đất bãi phù sa ven sông Lam. Người dân địa phương cho biết, đáng lẽ vụ thu hoạch đã diễn ra trước đây hơn 1 tuần, nhưng do điều kiện mưa rét bà con phải hoãn lại.  Ảnh: Huy Thư
Đây là dự án trồng khoai tây của huyện Thanh Chương có sự đồng hành của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, công ty bao tiêu sản phẩm... Người dân tham gia trồng khoai tây được vay nguồn giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Huy Thư
Đây là dự án trồng khoai tây của huyện Thanh Chương có sự đồng hành của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, công ty bao tiêu sản phẩm... Người dân tham gia trồng khoai tây được vay nguồn giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 tháng trồng, chăm bón, lứa khoai tây đầu tiên đã cho thu hoạch. Lần đầu trồng khoai tây thay thế cây trồng truyền thống tại địa phương, bà con nông dân ở đây còn nhiều bỡ ngỡ, phải "vừa làm vừa học". Vất vả nhất trong vụ khoai tây này đối với người dân địa phương là việc tưới nước, nhiều hộ phải dùng xe trâu chở nước từ sông Lam đưa về tưới cho khoai. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 tháng trồng, chăm bón, lứa khoai tây đầu tiên đã cho thu hoạch. Lần đầu trồng khoai tây thay thế cây trồng truyền thống tại địa phương, bà con nông dân ở đây còn nhiều bỡ ngỡ, phải "vừa làm vừa học". Vất vả nhất trong vụ khoai tây này đối với người dân địa phương là việc tưới nước, nhiều hộ phải dùng xe trâu chở nước từ sông Lam đưa về tưới cho khoai.  Ảnh: Huy Thư
Nhờ chăm bón đúng kỹ thuật, lứa khoai tây trắng vụ đông ở Thanh Yên đã cho củ đẹp, tương đối đồng đều. Khoai sau khi thu hoạch, bà con lựa làm 2 loại (loại lớn dành cho công ty thu mua, loại bé bà con tự tiêu thụ) đóng trong bao lưới cẩn thận. Ảnh: Huy Thư
Nhờ chăm bón đúng kỹ thuật, lứa khoai tây trắng vụ đông ở Thanh Yên đã cho củ đẹp, tương đối đồng đều. Khoai sau khi thu hoạch, bà con lựa làm 2 loại (loại lớn dành cho công ty thu mua, loại bé bà con tự tiêu thụ) đóng trong bao lưới cẩn thận.  Ảnh: Huy Thư
Tuy diện tích trồng khoai tây còn khiêm tốn, nhưng kết quả đạt được của dự án trồng khoai tây đã mở ra một triển vọng mới trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Trong ảnh: Từ bãi sông Lam, người dân dùng xe trâu, xe kéo, xe máy vận chuyển hàng chục tấn khoai tây về nhà và chở đi nhập cho công ty. Ảnh: Huy Thư
Tuy diện tích trồng khoai tây còn khiêm tốn, nhưng kết quả đạt được của dự án trồng khoai tây đã mở ra một triển vọng mới trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Trong ảnh: Từ bãi sông Lam, người dân dùng xe trâu, xe kéo, xe máy vận chuyển hàng chục tấn khoai tây về nhà và chở đi nhập cho công ty. Ảnh: Huy Thư
Mùa thu hoạch khoai tây, tại những hộ dân trồng khoai ở xã Thanh Yên, thấy khoai tây để khắp từ trong nhà ra ngoài sân. Ông Đinh Bạt Hiếu ở xóm Trung Long cho biết: Nhà ông làm 4 sào khoai tây hết 2,8 tạ giống thu hoạch được hơn 2,8 tấn củ, trừ chi phí thu về 15 triệu đồng. "Theo tôi, nếu trồng khoai tây, chăm bón đúng kỹ thuật sẽ đem lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng ngô và các loại hoa màu khác. Vụ Đông năm nay, gia đình tôi vẫn tiếp tục trồng khoai tây" - ông Hiếu chia sẻ. Ảnh: Huy Thư
Mùa thu hoạch khoai tây, tại những hộ dân trồng khoai ở xã Thanh Yên, thấy khoai tây để khắp từ trong nhà ra ngoài sân. Ông Đinh Bạt Hiếu ở xóm Trung Long cho biết: Nhà ông làm 4 sào khoai tây hết 2,8 tạ giống thu hoạch được hơn 2,8 tấn củ, trừ chi phí thu về 15 triệu đồng. "Theo tôi, nếu trồng khoai tây, chăm bón đúng kỹ thuật sẽ đem lại thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng ngô và các loại hoa màu khác. Vụ Đông năm nay, gia đình tôi vẫn tiếp tục trồng khoai tây" - ông Hiếu chia sẻ.  Ảnh: Huy Thư
Dự án trồng khoai tây ở xã Thanh Yên được một công ty bao tiêu sản phẩm. Khoảng 42 tấn khoai tây loại lớn của bà con nông dân xã Thanh Yên đã được công ty thu mua với giá 7.000 đồng/kg. Ảnh: Huy Thư
Dự án trồng khoai tây ở xã Thanh Yên được một công ty bao tiêu sản phẩm. Khoảng 42 tấn khoai tây loại lớn của bà con nông dân xã Thanh Yên đã được công ty thu mua với giá 7.000 đồng/kg.  Ảnh: Huy Thư

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.