Ông Trump dự định cắt kinh phí đối với những thành phố để xảy ra bạo loạn ở Mỹ

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ nhằm mục đích cắt nguồn kinh phí của chính phủ cấp cho các thành phố mà theo quan điểm của chính phủ liên bang, đã không đủ khả năng chống lại tình trạng bất ổn.

"Chính quyền của tôi sẽ không cho phép để những đồng tiền thuế liên bang cấp cho các thành phố đã tự nguyện suy thoái thành những khu vực không có luật pháp", bản ghi nhớ cho biết.

Ông Trump dự định cắt kinh phí đối với những thành phố để xảy ra bạo loạn. Ảnh minh họa
Ông Trump dự định cắt kinh phí đối với những thành phố để xảy ra bạo loạn. Ảnh minh họa

Cần áp dụng những biện pháp này cho Seattle, Portland, New York và Washington. Trong vòng 2 tuần, Nhà Trắng sẽ quyết định các bộ sẽ phải báo cáo ra sao về số tiền chi cho các thành phố này.

Trong vòng 1 tháng, Nhà Trắng sẽ chuẩn bị các đề xuất về việc cắt nguồn hỗ trợ của liên bang cấp cho các thành phố nêu trên. Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ được lệnh công bố chính thức danh sách các thành phố "vô chính phủ".

Tình hình bất ổn ở Mỹ

"Tình trạng vô chính phủ trong thời gian gần đây đã bao trùm một số bang và thành phố chúng ta. Trong vài tháng qua, chính quyền tại các bang ngay cả cấp địa phương đã góp phần để xảy ra bạo lực và phá hoại trong khu vực thẩm quyền pháp lý của họ thông qua việc không thi hành pháp luật, tước bỏ quyền hạn hoặc nguồn kinh phí đáng kể cấp cho các cơ quan cảnh sát và từ chối đề nghị hỗ trợ của các cơ quan bảo vệ pháp luật liên bang", - bản ghi nhớ nêu rõ.

Kể từ cuối tháng 5, sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd ở Minneapolis trong lúc bị cảnh sát khống chế, một làn sóng biểu tình và bạo loạn chống lại vấn nạn bạo hành của cảnh sát và phân biệt chủng tộc đã lan rộng ở nhiều thành phố lớn của Mỹ rồi lan sang một số quốc gia trên thế giới.

Ông Trump trong một số tình huống đã công khai xung đột với chính quyền các bang và thành phố, khi yêu cầu họ cho phép triển khai lực lượng liên bang để trấn áp bạo loạn.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.