Phá ổ nhóm lập Zalo, Facebook giả mạo người bán hàng uy tín, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Quỳnh Trang ((PX03 CANA))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -​ Công an TP. Vinh (Nghệ An) triệt phá một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao. Bước đầu chứng minh được số tiền nhóm này lừa đảo của các nạn nhân là 16 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng thu giữ nhiều vật chứng liên quan gồm: 2 máy tính, 6 điện thoại, 5 thẻ sim và 4 thẻ ATM.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lâm Ngọc Yến (SN 1988), trú tại TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Phạm Hồ Quân (SN 1990), trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang và Lưu Nhật Trường (SN 1992), trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lập nên các tài khoản Zalo, Facebook, Viber ảo; sau đó lấy ảnh chân dung những người bán hàng online có uy tín và lượng tương tác nhiều để làm ảnh đại diện cho tài khoản ảo đó.

Quân và Trường có nhiệm vụ tạo tài khoản giả mạo đưa cho Yến. Từ tài khoản có được, Yến nhắn tin yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền trước khi nhận hàng hóa, nhưng trên thực tế số hàng đó đều không tồn tại. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của nạn nhân, các đối tượng tiến hành xóa tài khoản.

2 trong 3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh:
2 trong 3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngoài ra, cơ quan Công an còn xác định trong thời gian đang sinh sống tại nước ngoài, Yến còn nhắn tin kết bạn với một số nạn nhân tại Việt Nam, sau đó nhờ chuyển tiền VNĐ vào tài khoản. Khi xong việc sẽ quy đổi ngoại tệ trả lại cho nạn nhân, tuy nhiên, Yến đã chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, Lâm Ngọc Yến cùng với Quân và Trường  đã chiếm đoạt tổng số tiền 16 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 28 nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh thông báo, ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên thì trình báo với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Vinh, Nghệ An), số điện thoại: 0692900145, để phục vụ điều tra, làm rõ.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.