Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch Nghệ An đón 5 triệu lượt khách

(Baonghean.vn) - Ngày 11/10, UBND tỉnh đã họp và cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/TU về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 chỉ rõ; trong 5 năm qua hoạt động du lịch của tỉnh duy trì được mức độ tăng trưởng khá ổn định, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng lượng khách  lưu trú bình quân đạt 6,7% năm, trong đó khách quốc tế đạt trên 64 nghìn lượt.

Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng lượt khách lưu trú đạt 3,36 triệu lượt, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2014; dự ước cả năm đạt trên 3,6 triệu lượt. Giai đoạn 2011 - 2014 tăng trưởng doanh thu dịch vụ du lịch bình quân đạt 22,5%/ năm. Dự ước năm 2015 đạt 2,5 nghìn tỷ đồng.

Đô thị du lịch biển Cửa lò một trong ba cự tăng trưởng của tình luôn hấp dẫn với du khách
Đô thị du lịch biển Cửa Lò  luôn hấp dẫn du khách (Ảnh Sỹ Minh).
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Sở VHTT và DL thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó giám đốc Sở VHTT và DL thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020.

Có nhiều quy hoạch khu, điểm du lịch mới được đưa vào khai thác như: Quần thể du lịch sinh thái Lan Châu - Song Ngư (Cửa Lò), khu du lịch sinh thái ven sông Lam gắn với rừng ngập mặn, khu du lịch sinh thái Rú Gám… Kết cầu hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch phát triển mạnh. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 275 khách sạn, nhà nghỉ, đưa tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn lên 730.

Các dịch vụ lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng. Hoạt động liên kết, hợp tác khai thác, phát triển các tuyến du lịch; công tác quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Ngoài ra, công tác quản lý môi tường tài nguyên du lịch, đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. Nguồn nhân lực ngày càng được chú trọng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển du lịch Nghệ An trong 5 năm qua; đồng thời đề ra mục tiêu và giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những trọng điểm của du lịch cả nước.

Chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020, ngành du lịch Nghệ An đón 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt khoảng 5 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 17 - 18%/ năm, thu hút và tạo việc làm cho trên 30 nghìn lao động.

Đại diện Sở Công thương góp ý về giải pháp kết hợp du lịch và thương mại để đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới.
Đại diện Sở Công thương góp ý về giải pháp kết hợp du lịch và thương mại để đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020, đại diện các sở ban, ngành liên quan đã góp ý, bổ sung, tập trung vào các nội dung: giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 cần chú trọng đưa đặc sản dân ca ví, giặm gắn với phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch  đặc trưng, hấp dẫn  của tỉnh; phát triển du lịch tâm linh, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái miền Tây xứ Nghệ gắn với bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc; du lịch cộng đồng gắn với làng nghề. Ngoài ra, cần tăng cường quản lý thị trường và giá cả, kết hợp du lịch và thương mại…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh lưu ý Sở VHTT&DL cần phải đánh giá lại mục tiêu, đồng thời  xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo
Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh lưu ý Sở VHTT&DL cần phải đánh giá lại mục tiêu, đồng thời  xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành du lịch tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung cần bổ sung vào báo cáo để hoàn thiện hơn. Trong đó, cần đánh giá lại mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. Đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo, tập trung vào: xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, chọn ra một số “điểm nhấn” du lịch; đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch; thay đổi phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch và thu hút xã hội hóa để đẩy mạnh phát triển du lịch...

Nguyệt Minh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.