Phấn đấu thông tuyến đường 72m ở thành phố Vinh trước 31/3/2019

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc chiều 2/1 về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường 72m đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vinh.
Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Vinh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, xã Nghi Phú, lãnh đạo Ban quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng (viết tắt là XDDD và KTHT) đô thị , Công ty cổ phần Tecco Miền Trung.
Dự án Xây dựng đường giao thông đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP. Vinh) thu hồi cả đất ở và đất nông nghiệp của tổng 96 hộ (57 hộ thuộc xã Nghi Phú, 39 hộ thuộc phường Hà Huy Tập).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kiểm tra tiến độ GPMB đường 72m đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Lâm Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kiểm tra tiến độ GPMB đường 72m đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Lâm Tùng
Theo Ban quản lý các dự án XDDD và KTHT đô thị, mặc dù UBND tỉnh đã có Văn bản số 84000/UBND-CN ngày 1/11/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường 72m đoạn qua xã Nghi Phú, TP Vinh, trong đó giao UBND TP. Vinh chỉ đạo, có phương án tháo gỡ vướng mắc, tăng cường công tác tuyên truyền vận động đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng để thông tuyến vệt phía Nam trước ngày 15/11/2018, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/12/2018.
Tuy nhiên, đến nay, UBND TP. Vinh vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lâm Tùng
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lâm Tùng
Về phía UBND thành phố Vinh thông tin: Đến nay đã có 81/96 hộ bàn giao mặt bằng, còn 15 hộ (9 hộ thu hồi đất ở và 6 hộ thu hồi đất nông nghiệp) thuộc địa bàn xã Nghi Phú chưa giải phóng mặt bằng do vướng mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó có 2 hộ thu hồi đất nông nghiệp chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 9 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa phê duyệt phương án tái định cư và 4 hộ thu hồi đất nông nghiệp đã phê duyệt phương án, đang hoàn thiện phương án cưỡng chế thu hồi đất.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Hà Thanh Tịnh báo cáo tiến độ GPMB đường 72m từ Quốc lộ 1 đoạn ngã ba Quán Bàu đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh:Lâm Tùng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Hà Thanh Tĩnh báo cáo tiến độ GPMB đường 72m từ Quốc lộ 1A đoạn ngã ba Quán Bàu đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Lâm Tùng
Nguyên nhân được thành phố lý giải là trong quá trình giải quyết vướng mắc có 2 trường hợp đất nông nghiệp chưa phê duyệt phương án bồi thường và kiến nghị hỗ trợ thêm (ngoài hỗ trợ 255.000 đồng/m2 đã được UBND tỉnh phê duyệt). Về vấn đề này, thành phố sẽ hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt trước ngày 20/1/2019.

Đối với 4 thửa đất nông nghiệp của 4 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 9779/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 nhưng các hộ chưa đồng ý nhận tiền và GPMB, TP Vinh sẽ hoàn thành thủ tục và tổ chức cưỡng chế trước ngày 30/1/2019.

Đối với 9 hộ sử dụng đất ở đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì có 3 hộ không được giao đất tái định cư mà chỉ bồi thường bằng tiền mặt do chỉ bị thu hồi 1 phần diện tích, phần còn lại đủ điều kiện để ở. Trong trường hợp các hộ này không bàn giao mặt bằng sẽ tiến hành cưỡng chế trước ngày 28/2/2019.

Về vấn đề phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ còn vướng mắc, theo ông Nguyễn Trung Long - Phó Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính thì thành phố Vinh cần rà soát phương án bồi thường đã lập năm 2015; trong trường hợp các hộ gia đình đã đề nghị nhận tiền bồi thường mà không nhận thì không thể điều chỉnh.

Đường 72m đoạn phía Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đang được hoàn thiện. Ảnh: Lâm Tùng
Đường 72m đoạn phía Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh đang được hoàn thiện. Ảnh: Lâm Tùng
Sau khi nghe ý kiến các ban, ngành, địa phương liên quan, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phê bình UBND thành phố Vinh trong công tác GPMB. Qua kiểm tra cho thấy tiến độ GPMB dự án đường 72m, đoạn từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh chậm tiến độ mặc dù thành phố đã cam kết với UBND tỉnh nhiều lần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để triển khai thực hiện tốt hơn. Đồng thời tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, rà soát lại các khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các sở, ngành để có phương án chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố phải phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng kế hoạch GPMB và hoàn thành trước ngày 25/1/2019. Việc bồi thường GPMB phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích chính đáng của người dân. Ngay khi có mặt bằng, các đơn vị tập trung thi công đảm bảo tiến độ 31/3/2019 thông 1/2 tuyến đường vệt phía Nam và 30/5/2019 sẽ thông xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu các ngành liên quan tập trung quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ thành phố Vinh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đường 72m ở thành phố Vinh trong thời gian tới.

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.