Phát động cuộc thi viết 'Nét đẹp thường ngày' trên Báo Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An đã phát động cuộc thi viết "Nét đẹp thường ngày", nhằm tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình có sáng kiến, giải pháp có ích cho xã hội; cổ vũ cái đẹp, sự hướng thiện, sống tử tế và trách nhiệm; khơi gợi tình yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình...

Chiều 13/1, Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Nét đẹp thường ngày". Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh. Cùng dự có Nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; đông đảo cộng tác viên, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong những năm qua, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong cả nước.

Hưởng ứng cuộc vận động này, Báo Nghệ An là một trong những tờ báo Đảng địa phương hàng năm có hàng trăm bài viết có chất lượng, cổ vũ động viên nhân dân học tập và làm theo Bác, không ngừng nỗ lực lao động sản xuất, sáng tạo nhằm xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Tiếp nối cuộc vận động này, đồng thời hưởng ứng Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022- 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Báo Nghệ An chính thức mở cuộc thi “Nét đẹp thường ngày”. Cuộc thi nhằm tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình có sáng kiến, giải pháp có ích cho xã hội; cổ vũ cái đẹp, sự hướng thiện, sống tử tế và trách nhiệm; khơi gợi tình yêu Tổ quốc, quê hương, gia đình... Những hành động đẹp, những tấm gương tốt trong cuộc sống hàng ngày giúp chúng ta lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái đẹp dẹp cái ác, giúp con người sống tử tế, hướng thiện.

Cuộc thi được phát động hàng năm, bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 và trao giải vào dịp Hội nghị cộng tác viên hàng năm. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi được phát động hàng năm, bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 và trao giải vào dịp Hội nghị cộng tác viên hàng năm. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu phát động tại cuộc thi, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết: cuộc thi viết “Nét đẹp thường ngày” tập trung giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An; con em người Nghệ An sống, học tập làm việc trong và ngoài nước có những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến đem lại hiệu quả, thiết thực, có tính giáo dục cao; những việc làm tốt, lan tỏa trong cộng đồng; khơi gợi tình yêu quê hương đất nước với những hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp… đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An và của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động cuộc thi. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát động cuộc thi. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi được phát động hàng năm, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm, kết thúc vào ngày 31/12 và trao giải vào Hội nghị cộng tác viên hàng năm. Tất cả mọi công dân ở trong nước và nước ngoài đều có thể tham gia với số lượng bài viết không hạn chế.

Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Các bài viết nếu được đăng sẽ được trả nhuận bút, đồng thời hàng tháng Ban tổ chức sẽ trao thưởng cho những bài viết tiêu biểu được đăng trên chuyên mục./.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.