Phó Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Giáng sinh 2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến chúc mừng tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh.
Sáng 18/12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2019 tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: Thành Duy
Sáng 18/12, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh -  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2019 tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh cùng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2020 vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch nước cũng thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2019. Theo đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, đời sống nhân dân tiếp tục đi lên. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, hơn 52% số xã của cả nước đã về đích nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm nhà thờ trong khuôn viên Tòa giám mục. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm nhà thờ trong khuôn viên Tòa giám mục. Ảnh: Thành Duy

Nhà nước cũng có nhiều chính sách chăm lo cho nhân dân, trong đó có chương trình cả nước chung tay vì người nghèo… Với truyền thống kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào Công giáo đã góp phần vào những thành tựu trên của đất nước. 

Bước sang năm 2020, nước ta có nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Việt Nam chính thức tiếp quản vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thực hiện vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Vì vậy, Phó Chủ tịch nước tin tưởng cả nước sẽ cùng chung tay thực hiện, trong đó có các tổ chức tôn giáo nhằm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Phó Chủ tịch nước thăm Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và trò chuyện cùng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước thăm Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và trò chuyện cùng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy

Cho biết mối quan hệ Việt Nam - Vatican thời gian qua phát triển rất tốt đẹp, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của người dân và sự phát triển của đất nước. 

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của Nghệ An, Phó Chủ tịch nước mong muốn Đức giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các chức sắc, chức việc tiếp tục phối hợp với tỉnh để cùng chung tay xây dựng Nghệ An phát triển. 

Thay mặt giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh lấy làm hân hạnh đón đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Vinh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi đất nước mỗi năm mỗi đi lên, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị chức sắc tại Tòa giám mục. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị chức sắc tại Tòa giám mục. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Nguyễn Hữu Long cũng chia sẻ, bà con Công giáo luôn ý thức là công dân, bên cạnh việc chăm lo đời sống tôn giáo, đời sống đức tin, còn góp sức của mình chung sức xây dựng đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của các huyện Nghi Lộc,  Diễn Châu và 200 suất học bổng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  ở  Nghệ An. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Nghi Lộc và Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Nghi Lộc và Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Nói chuyện với cán bộ tỉnh, các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và nhân dân, Phó Chủ tịch nước bày tỏ phấn khởi trước những bước phát triển của Nghệ An, đặc biệt đã chăm lo tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hộ nghèo.

Chúc mừng năm mới 2020, Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống quê hương cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, tổ chức thành công  Đại hội Đảng ở 3 cấp. Các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu sớm trở thành huyện nông thôn mới. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  ở  Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng mong muốn các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách để xây dựng quê hương phát triển. Các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm ngoan, học tốt, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...