Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng Giáo hạt Cầu Rầm nhân dịp đón Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm.

Chiều 22/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáo hạt Cầu Rầm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

a
Đoàn công tác đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm một Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng vui mừng thông báo với các vị linh mục, chức sắc, chức việc Giáo hạt Cầu Rầm một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Nghệ An đã ra sức vượt khó và có nhiều thành quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,2%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và tốp 10 tỉnh, thành của cả nước; thu ngân sách đạt trên 17.000 tỷ đồng. Tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 300 xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh, chiếm 72,99% số xã, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm, đặc biệt giáo dục mũi nhọn giữ vững tốp đầu của cả nước.

b
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vui mừng thông báo với các vị linh mục, chức sắc, chức việc Giáo hạt Cầu Rầm một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021. Ảnh: Thành Chung

Để đạt được những thành quả đó có những đóng góp to lớn của các vị linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo tỉnh nhà, trong đó có vai trò của Linh mục Phạm Xuân Kế, Quản hạt và Quản xứ Cầu Rầm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu rõ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng bày tỏ mong muốn: Thời gian tới, Linh mục Phạm Xuân Kế, Quản hạt và Quản xứ Cầu Rầm và bà con giáo dân trong giáo hạt, giáo xứ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chủ trương, chính sách chung của Nhà nước, của tỉnh; có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung.

Trong bầu không khí rất thân tình, ấm áp, Linh mục Phạm Xuân Kế, Quản hạt và Quản xứ Cầu Rầm bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Giáng sinh. 

c
Linh mục Phạm Xuân Kế - Quản hạt và Quản xứ Cầu Rầm bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Linh mục Phạm Xuân Kế cũng vui mừng thông báo đến đoàn công tác về tình hình đời sống của bà con giáo dân ở Giáo hạt Cầu Rầm ngày càng khấm khá. Các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân Giáo hạt Cầu Rầm luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong tình hình mới, Giáo hạt Cầu Rầm đã và đang “sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch Covid-19 và các phong trào thi đua yêu nước.

Linh mục Phạm Xuân Kế đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, từng bước đẩy lùi dịch bệnh để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh nhà.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.