Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, động viên chiến sỹ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 13/7/2022, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Công an tỉnh thăm hỏi, động viên 5 chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bệnh viện Công an tỉnh đã trao đổi, thông tin khái quát với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về tình hình vụ việc và kết quả điều trị bước đầu cũng như sức khỏe của 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng thăm, tặng quà động viên chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Khôi
Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc Công an tỉnh Phạm Thế Tùng thăm, tặng quà động viên chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Khôi

Về quá trình thực hiện nhiệm vụ và bị thương của 5 chiến sỹ Công an: Sáng 13/7/2022, trong quá trình thi công các hạng mục của dự án WHA tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc có khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận đã kéo đến để phản đối, cản trở việc thi công.

Mặc dù, các lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động, xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc (trong đó có cả chai xăng) tấn công, bắt giữ 01 cán bộ Công an, làm 05 cán bộ Công an bị thương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện ban lãnh đạo Bệnh viện Công an tỉnh thông tin với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về tình hình vụ việc và kết quả điều trị bước đầu cũng như sức khỏe của 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Ảnh: Minh Khôi

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện ban lãnh đạo Bệnh viện Công an tỉnh thông tin với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về tình hình vụ việc và kết quả điều trị bước đầu cũng như sức khỏe của 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Ảnh: Minh Khôi

Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ 10 đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa 5 chiến sỹ bị thương đến Bệnh viện Công an tỉnh điều trị. Hiện tại, sức khỏe của 5 đồng chí đã cơ bản ổn định.

Tặng quà và động viên 5 chiến sỹ bị thương, đồng chí Lê Hồng Vinh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của 5 chiến sỹ, đề nghị xem xét giải quyết các chế độ, đưa ra các biện pháp tốt nhất để chăm lo đời sống cũng như thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện để 5 đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.