Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với học sinh Trường Phượng Hoàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng với giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng.

Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng hiện có cả 3 bậc học gồm tiểu học, THCS, THPT với 732 học sinh. Trong năm học vừa qua, dù việc tổ chức dạy học chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhà trường vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điểm nổi bật của nhà trường là đã xây dựng được một môi trường giáo dục toàn diện với chất lượng cao. Một môi trường mà học sinh tiến bộ với chính mình, học sinh thích được đi học, thích được đến trường. Nhà trường đã tôn trọng sự khác biệt, tôn vinh sự cố gắng, trao cho các em cơ hội được thể hiện mình. Năm học 2021-2022, trường có 2 học sinh tham dự Aerobic cấp quốc gia, 5 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 1 học sinh đạt giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi "Đấu trường Toán học", 1 học sinh đạt giải Nhì quốc gia cuộc thi TOEFL.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự lễ khai giảng với giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng. Ảnh: Mỹ Hà

Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, trường xếp thứ 7/28 khối THCS toàn thành phố và có 8 học sinh đậu vào các trường chuyên của tỉnh, 9 học sinh lớp 5 đậu vào Trường THCS Đặng Thai Mai.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích cao trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện; đạt giải cao tại các Cuộc thi "Viết chữ đẹp", "Rung chuông vàng" cấp trường, thi học sinh giỏi và thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Các đại biểu dự lễ chào cờ tại lễ khai giảng chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu dự lễ chào cờ tại lễ khai giảng chào đón năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học 2022 - 2023 là năm học thứ 7 của Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng. Với chủ đề “Vươn tới những tầm cao”, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương pháp giáo dục phân hóa sâu, tiếp cận đến từng đối tượng học sinh để phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10, tăng cường, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; lồng ghép các phương pháp giáo dục hiện đại theo định hướng STEM, dạy học theo dự án… vào chương trình học, nhằm mang đến cho các em học sinh những bài học bổ ích, thú vị và có giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Từ đó, giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu, tự tin, bản lĩnh, hội tụ đầy đủ các giá trị cốt lõi: Yêu thương, Trách nhiệm, Tôn trọng, Hợp lực, Sáng tạo, Tự chủ.

Năm học này Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng có hơn 700 học sinh ở cả 3 cấp học. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học này Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng có hơn 700 học sinh ở cả 3 cấp học. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình văn nghệ chào đón năm học mới của học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình văn nghệ chào đón năm học mới của học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã tặng hoa chúc mừng nhà trường và đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.