Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại Cửa Lò, Nghi Lộc và Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng ghi nhận trong sáng nay (23/5), cử tri ở các địa phương đều đi bỏ phiếu nghiêm túc và đúng quy định.

Sáng 23/5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: MH
Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: MH

Tại thị xã Cửa Lò, đồng chí Bùi Đình Long đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khối Bình Quang, phường Nghi Hải và khối 3, phường Nghi Thu.

Thời điểm kiểm tra, dù công tác bầu cử chỉ mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng tại các địa phương, các cử tri đều có ý thức đi bầu cử sớm và thực hiện nghiêm túc các quy định về bầu cử cũng như làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Kiểm tra thân nhiệt cho các cử tri đi bầu cử tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: MH
Kiểm tra thân nhiệt cho các cử tri đi bầu cử tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh: MH

Đến kiểm tra công tác bầu cử tại các tổ bầu cử thuộc các xã Nghi Yên, Nghi Thiết và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi người dân cũng như các thành viên trong các tổ bầu cử.

Đặc điểm của các địa phương này là người dân đi làm ngư nghiệp khá nhiều nhưng người dân vẫn đi bầu cử khá sớm. Vì thế, đến cuối buổi sáng, nhiều khu vực bầu cử tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu đã đạt đến 70%.

Đồng chí PCT UBND tỉnh Bùi ĐÌnh Long kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: MH
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: MH

Kiểm tra tại các đơn vị bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc vận động, tuyên truyền và tổ chức công tác bầu cử một cách an toàn, nghiêm túc.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các khu vực bầu cử đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đi bầu cử giãn cách theo từng tổ dân cư, khối, xóm.

Đồng chí Bùi Đình Long trao đổi với các tổ bầu cử. Ảnh: MH
Đồng chí Bùi Đình Long trao đổi với các tổ bầu cử. Ảnh: MH

Với huyện Diễn Châu, dù đây là địa phương có đến 287 tổ bỏ phiếu và trên địa bàn vẫn còn những trường hợp đang phải cách ly tập trung tại các trạm y tế hoặc các hộ gia đình nhưng đến trưa nay, công tác bầu cử ở các đơn vị đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong số này, tại một số tổ bầu cử ở hai xã Diễn Trung và Diễn An có những điểm bỏ phiếu tỷ lệ đã đạt 91%.

Tất cả các điểm bầu cử đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: MH
Tất cả các điểm bầu cử đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: MH

Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các thành viên trong tổ bầu cử và đánh giá cao ý thức trách nhiệm của các cử tri.

Điểm bầu cử ở xã Diễn An chuẩn bị hòm phiếu phụ cho những cử tri đặc biệt đang phải cách ly tại gia đình. Ảnh: MH
Khu vực bầu cử ở xã Diễn An chuẩn bị hòm phiếu phụ cho những cử tri đặc biệt đang phải cách ly tại gia đình. Ảnh: MH

Thời gian còn lại, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn các địa phương tiếp tục hoàn thành tốt công việc, quan tâm đến những cử tri đặc biệt như bị bệnh, người khuyết tật, những cử tri đang phải cách ly và có phương án sử dụng hòm phiếu phụ đến từng nhà để các cử tri được thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: MH
Đồng chí Bùi Đình Long kiểm tra công tác bầu cử tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, cũng phải bố trí đủ lực lượng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục làm tốt công tác kiểm phiếu, ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu.

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.