Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ nỗi đau với 5 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông

(Baonghean.vn)- Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ nỗi đau với người thân các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông, động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Ngày 15/11, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Đại diện đoàn thăm hỏi, chia sẻ với người nhà nạn nhân TNGT
Đại diện đoàn thăm hỏi, chia sẻ với người nhà nạn nhân TNGT. Ảnh: Quỳnh An

Đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong và chấn thương nặng do tai nạn giao thông, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã thay mặt đoàn trao tặng 5 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng đến 5 gia đình nạn nhân.

Cụ thể, 3 gia đình có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, đó là nạn nhân Nguyễn Thị Lan (xóm 11, xã Nghi Xá), gia đình hoàn cảnh khó khăn, con trai bị nhiễm chất độc màu da cam. Nạn nhân Phạm Văn Chung (trú tại xóm 3, xã Nghi Long), gia đình hoàn cảnh khó khăn, đối tượng gây ra tai nạn hiện đang bỏ trốn. Nạn nhân Nguyễn Văn Thọ (trú tại xóm 15, xã Nghi Lâm) gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT. Ảnh: Quỳnh An
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT. Ảnh: Quỳnh An
Tại địa bàn xã Nghi Kiều, đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Trọng (trú tại xóm 7). Anh Trọng bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện nay anh bị cụt chân, phải nằm một chỗ trong khi đó bố lại mắc căn bệnh ung thư, mẹ tuổi đã cao.
Đoàn cũng đến thăm hỏi anh Hồ Văn Vi (trú tại xóm 12B). Tai nạn giao thông xảy ra, khiến anh Vi  bị chấn thương cột sống, nằm một chỗ phải ngồi xe lăn. Nhìn cảnh chồng bị tàn tật, người vợ mới cưới bỏ anh mà đi, giờ anh sống với mẹ già, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Trọng bị cụt chân, bố bị ung thư, gia đình hoàn cảnh hết sức khó khăn
Đoàn thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Trọng bị cụt chân, bố bị ung thư, gia đình hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ảnh: Quỳnh An

Tại các điểm đến thăm, đoàn thăm hỏi các nạn nhân bị thương; động viên người thân các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT cố gắng vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).