Phối hợp quản lý, giúp đỡ phạm nhân cải tạo tốt

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt gia đình phạm nhân năm 2016 và biểu dương các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành án.

Hội nghị là dịp Trại tạm giam Công an tỉnh trao đổi, thông báo tình hình chấp hành án của phạm nhân; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp của gia đình phạm nhân nhằm quan tâm, động viên, hỗ trợ người chấp hành án cả về vật chất, lẫn tinh thần để sớm cải tạo, học tập tiến bộ.

Tiết mục văn nghệ của các phạm nhân chào mừng hội nghị.
Tiết mục văn nghệ của các phạm nhân chào mừng hội nghị.

Đây cũng là dịp để Trại tạm giam công khai, minh bạch các quy định về thi hành án phạt tù để gia đình và phạm nhân có điều kiện tiếp cận, hiểu rõ hơn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian qua, để giúp người chấp hành án hiểu rõ các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù và quyền lợi của mình, trại tạm giam đã tổ chức 27 lớp giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho 474 người chấp hành án.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trại đã xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 159 người chấp hành án, trong đó có 60 người chấp hành án được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 33 người chấp hành án.

Phạm nhân tham gia lao động cải tạo tại trại tạm giam Nghi Kim. (ảnh Khánh Ly)
Phạm nhân tham gia lao động cải tạo tại trại tạm giam Nghi Kim. (ảnh Khánh Ly)

Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành án có điều kiện tìm việc làm, hòa nhập cộng đồng, trại tạm giam đã tổ chức tốt việc dạy nghề cho phạm nhân. Bên cạnh đó, trại đã tổ chức 5 lớp kỹ năng giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng cho 150 người sắp chấp hành án xong hình phạt tù. Nhờ đó, nhiều người đã vươn lên trong cuộc sống, tổ chức lao động, sản xuất giỏi được chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Tại hội nghị, những người chấp hành án phạt tù và thân nhân đã phát biểu ý kiến, trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng khi ở trong trại tạm giam, đồng thời gửi gắm, mong muốn Trại tiếp tục tạo điều kiện để cho những người chấp hành án cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về với cộng đồng.

Đặc biệt, hội nghị còn được nghe chia sẻ về kinh nghiệm, cũng như ý chí phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế cho gia đình của những điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng.

Phạm nhân Lê Hưng Bình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, giám thị trại tạm giam trong quá trình chấp hành án.
Phạm nhân Lê Hưng Bình cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, giám thị trại tạm giam trong quá trình chấp hành án.

Nhân dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh đã trao quà cho các phạm nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chấp hành án phạt tù.  

Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao thưởng cho các phạm nhân.
Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao thưởng cho các phạm nhân.

Phạm Bằng

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.