Phụ huynh vùng biên góp dưa rẫy, chanh leo tổ chức Tết Trung thu

(Baonghean.vn) -Vận động phụ huynh học sinh góp hoa quả sẵn có tại địa phương để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, đó là cách làm hay của Trường Mầm non Nhôn Mai, xã Nhôn Mai (Tương Dương).
1.	Nhôn Mai là 1 trong những xã nghèo nhất huyện Tương Dương, đời sống của bà con nơi đây đang còn gặp vô vạn khó khăn. Vì vậy trẻ em vùng này chịu rất nhiều thiệt thòi. Để khỏa lấp phần nào sự thiệt thời của học sinh những ngày qua nhà trường đã vận dụng nhiều cách để tổ chức Tết Trung cho các cháu. Ngoài vận động các nhà hỏa tâm tặng bánh trung thu, bóng bay, nhà trường trích một ít kinh phí hoạt động để mau kẹo bánh, phối hợp với Đồn Biên Phòng Nhôn Mai, đoàn thanh niên làm trên 200 cái đèn lồng cho học sinh. Đặc biệt trường còn vận động phụ huynh đóng góp hoa quả sẵn có tại địa phương, để tổ chức Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuân
Nhôn Mai là 1 trong những xã nghèo nhất huyện Tương Dương, đời sống của bà con nơi đây đang còn gặp vô vàn khó khăn nên con trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi. Để  bù lấp phần nào sự thiệt thòi ấy, những ngày qua, Trường Mầm non Nhôn Mai đã vận dụng nhiều cách để tổ chức Tết Trung cho các cháu. Ngoài vận động các nhà hảo tâm tặng bánh trung thu, bóng bay, nhà trường còn trích một ít kinh phí hoạt động để mua kẹo bánh, phối hợp với Đồn Biên phòng Nhôn Mai, Đoàn Thanh niên làm trên 200 cái đèn lồng cho học sinh. Đặc biệt trường còn vận động phụ huynh đóng góp hoa quả sẵn có tại địa phương, để tổ chức Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuân
 
Việc làm này nhật được sự đồng tình cao cảu các bậc phụ huynh. Người cầm mấy lóng mía, người cầm rổ chanh leo, hay mấy quả dưa rẫy…dù ít nhiều nhưng phụ huynh nào cũng đều có. Ảnh: Đình Tuân
Việc làm này nhận được các bậc phụ huynh đồng tình và tham gia góp mỗi người một ít hoa trái…để tổ chức vui cỗ Trung thu cho con em. Ảnh: Đình Tuân
Chắc chắn là không thể thiếu được chanh leo, chanh leo là cây trồng đang và đang đem lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Ảnh: Đình Tuân
Ngoài mía, dưa, chuối... thì thức quà phụ huynh góp không thể thiếu là chanh leo - cây trồng đang đem lại thu nhập ổn định cho người dân ở đây. Ảnh: Đình Tuân
Đây đều là những thứ có sẵn tại địa phương nên tiết kiệm được kinh phí tổ chức lại cũng an toàn khi các cháu sử dụng. Ảnh: Đình Tuân
Hoa quả là những thứ có sẵn tại địa phương nên tiết kiệm được kinh phí tổ chức lại an toàn khi các cháu sử dụng. Ảnh: Đình Tuân
Bằng những cách làm này mà Trường Mầm non Nhôn Mai đã tổ chức Tết Trung thu cho học sinh tất ở cả các điểm trường. Từ sự nỗi lực của tất cả giáo viên ngôi trường này, ta thấy được tình yêu thương con trẻ của các cô là rất lớn. Ảnh: Đình Tuân
Bằng những cách làm trên,Trường Mầm non Nhôn Mai đã tổ chức Tết Trung thu cho học sinh ở tất cả các điểm trường. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.