Ra mắt sản phẩm mới xi măng MAXPRO Vicem Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới MAXPRO và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Tới dự có các nhà phân phối tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. ​

MAXPRO - Sản phẩm vượt trội

Toàn cảnh
Toàn cảnh ra mắt sản phẩm mới xi măng MAXPRO. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Với công nghệ sản xuất xi măng hiện đại và luôn đổi mới trong công tác quản lý sản xuất - kinh doanh, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường vật liệu xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế phát triển của thị trường vật liệu xây dựng, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai đã nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm mới là xi măng MAXPRO - đây là sản phẩm đầu tiên  sử dụng bao 40 kg và được đóng trong bao PK nhằm bảo quản tốt xi măng trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, sạch đẹp, dễ dàng cho thi công, vận chuyển.

Ông
Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và đại diện nhà phân phối thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm mới xi măng MAXPRO. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Sản phẩm xi măng  MAXPRO Vicem Hoàng Mai được sản xuất và kiểm soát nghiêm ngặt theo hệ thống tiêu chuẩn châu Âu EN 197:2011 với những tính năng vượt trội như: Dẻo và bám dính cao; chống thấm, chống rạn nứt bề mặt tốt, thi công dễ, ít lãng phí, bảo vệ tốt hơn và tiết kiệm hơn cho các cấu kiện bê tông, tường xây, cấp phối  bê tông…

v
Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai  cho biết: Sản phẩm xi măng  MAXPRO đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xu thế phát triển của thị trường vật liệu xây dựng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Sản phẩm MAXPRO sẽ được đưa vào sản xuất thương mại trong tháng 8/2020. Đây chính là sản phẩm tri ân dành cho các khách hàng, mang đến lợi ích thiết thực trong xây dựng dân dụng và góp phần nâng lợi thế cạnh tranh cho hệ thống phân phối, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, phù hợp khí hậu khắc nghiệt của Việt nam. Đặc biệt sản phẩm có giá cả cạnh tranh, trên hết thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường. 

Tiêu thụ gần 1 triệu sản phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tiêu thụ xi măng toàn quốc giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ, nhất là tại thị trường cốt lõi, nên 6 tháng đầu năm 2020, Xi măng Vicem Hoàng Mai vẫn tiêu thụ gần 1 triệu tấn sản phẩm (tăng  8,4% so với cùng  kỳ), trong đó tại thị trường Nghệ An gần 400.000 tấn, miền Trung – miền Nam gần 121.000 tấn, xuất khẩu 300.000 tấn (tăng trên 74%  so với cùng kỳ)...

Ông Nguyễn Đình Dũng - Giám đốc Xí nghiệpTiệu thụ
Ông Nguyễn Đình Dũng - Giám đốc Xí nghiệp tiệu thụ, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo công tác tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Để phát triển thị trường tiêu thụ, Xi măng Vicem Hoàng Mai tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp, linh hoạt với thị trường, tập trung xây dựng hệ thống quản lý bán hàng thông minh, nâng cấp hệ thống Websale bán hàng, tích hợp app mobile, traking đơn hàng, tối ưu hóa logistic. Củng cố và xây dựng hệ thống cửa hàng gắn bó tại Nghệ An, Hà Tĩnh...

Sản phẩm xi măng Vicem Hoàng Mai đến với thị trường. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Sản phẩm xi măng Vicem Hoàng Mai đến với thị trường. Ảnh: Hoàng Vĩnh

tin mới

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

Giá vàng lập đỉnh trên 92 triệu đồng/lượng, ở Nghệ An không có tình trạng chen chúc giao dịch vàng

(Baonghean.vn) -Giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục, tăng vọt lên trên 92 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng thêm, chạm mốc 77 triệu đồng/lượng. Vàng tăng giá sốc, thị trường vàng ở Nghệ An chỗ đông đúc người giao dịch, chỗ lại vắng lặng….

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

Châu chấu gây hại cho rừng mét ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, châu chấu lưng vàng đã phát sinh tàn phá rừng mét ở huyện Tân Kỳ, nhiều diện tích đã bị châu chấu ăn trụi lá. Châu chấu lây lan, gây hại trên diện rộng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.