Lời gan ruột của người mẹ với đứa con phạm tội 'Giết người'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Không những chịu nỗi đau mất chồng, góa phụ ấy còn đổ bệnh khi đứa con út  phạm tội "Giết người". Suy sụp, nhưng bà cố gắng đến tòa dặn dò con trong nước mắt “mẹ sống không được mấy nữa, con cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Ở trong đó nhớ nghe lời cán bộ…”.

Trong nhóm người lặng lẽ đến tham dự phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người mà bị cáo là Vũ Văn Thiết (24 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, có một phụ nữ liên tục cúi mặt khóc. Bà là mẹ của bị cáo Thiết. Từ ngày con trai bị tạm giam, bà buồn bã, chẳng thiết ăn uống, vốn hay đau bệnh nay sức khỏe càng yếu hơn.

Thiết là con út trong 5 đứa con của vợ chồng bà. Dù cuộc sống không khá giả nhưng gia đình luôn động viên con cố gắng ăn học, nên người. Từ ngày chồng mất và những đứa con lớn lần lượt lập gia đình thì Thiết là chỗ dựa đối với bà. Muốn con sớm ổn định cuộc sống, người mẹ ấy không ít lần thúc giục Thiết sớm lấy vợ. Ngày nghe con báo tin đã có người thương, cả hai sắp về chung một nhà, bà phần nào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng rồi, không lâu sau, bà bàng hoàng khi nghe tin con trai tham gia vào vụ giết người.

Giết người vì lời qua, tiếng lại

Theo hồ sơ vụ án, giữa Thiết và bị hại là anh Hồ Sỹ N. (SN 1990), trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu không quen biết và không có mâu thuẫn với nhau. Trưa 8/9/2022, trong quá trình nhậu, một người bạn nói với Thiết có mâu thuẫn với anh N. Thiết liền gọi điện cho anh N. mời ra uống bia nhưng anh này từ chối nên buông lời cà khịa.

Trong khi chờ anh N. ra, Thiết vào bếp của quán lấy 1 con dao giấu trong túi quần. Khi đến quán nhậu, anh N. hỏi lúc nãy ai vừa gọi “xách mé” mình, Thiết nhận là mình. Bị anh N. xông vào đánh ở đầu, người, Thiết liền rút dao chém đối phương nhưng không trúng. Khi bị anh N. chạy lại ôm, Thiết dùng dao đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong do vết thương thấu bụng làm đứt gan.

hinh 1 .JPG
Bị cáo Vũ Văn Thiết tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thiết khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi sự việc xảy ra bị cáo đến công an đầu thú và tác động gia đình bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Phía bị hại không yêu cầu bồi thường thêm về phần dân sự và có lời xin giảm án cho bị cáo.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Văn Thiết 15 năm tù về tội "Giết người". Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt 3 bị cáo khác mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nguyên do là khi thấy Thiết và bị hại đánh nhau, đám thanh niên này cũng lao vào ẩu đả.

Cho rằng mức hình phạt đối với mình là cao, Thiết làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thiết không đưa ra tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này một mực cho rằng, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phạm tội giết người có tính chất côn đồ là không thỏa đáng.

Bị cáo trình bày, quá trình sống tại địa phương chưa vi phạm điều gì. Trước khi vụ việc xảy ra, bị cáo cũng không có mâu thuẫn với bị hại, nhưng do bị đánh trước nên đã không làm chủ được hành vi. Do đó, bị cáo không đồng tình với việc tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ.

“Trong những ngày tháng bị tạm giam, bị cáo ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cảm thấy rất hối hận. Bị cáo còn trẻ tuổi, xin tòa xem xét giảm án cho bị cáo để sớm trở về làm lại cuộc đời và chăm sóc mẹ”, Thiết trình bày với HĐXX.

Nỗi lòng người mẹ

Tranh thủ ít phút khi tòa vào nghị án, người mẹ khó nhọc tiến đến gần con. Nỗi đau vì đứa con lầm lỡ khiến bà không ngừng khóc, do đó, người thân phải ở bên túc trực. Như thể sợ giây phút gặp con sẽ qua nhanh nên bà liền lớn tiếng dặn dò: “Mẹ sống không được mấy nữa. Con cố gắng cải tạo cho tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời, lấy vợ”.

Cố dằn giọng mình lại cho khỏi nấc lên, bà lại tiếp tục dặn con “nhớ nghe lời cán bộ trong đó mà cải tạo cho nên”. Người mẹ ấy còn nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe “nhờ các đồng chí công an rèn để nó trở thành người tốt”.

hinh 2.JPG
Mẹ bị cáo Thiết nghẹn ngào tại phiên toà. Ảnh: Trần Vũ

Con trai phạm tội, phải vào tù khiến lòng bà quặn đau. Nhưng người mẹ ấy hiểu rằng, thời gian chấp hành án sẽ giúp đứa con ấy trưởng thành hơn, để sau này không còn vấp ngã nữa. Nghe những lời căn dặn của mẹ, Thiết cúi đầu. Bị cáo lí nhí gửi lời động viên mẹ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày mình chấp hành xong hình phạt tù.

Dù bị cáo cho rằng, hành vi giết người của mình không có tính chất côn đồ, nhưng tòa phúc thẩm nhận định không có căn cứ để xem xét đề nghị của bị cáo. Tại phiên tòa này, bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới so với tòa sơ thẩm, do đó, tòa bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án 15 năm tù về tội "Giết người" đối với Vũ Văn Thiết.

“Con dại cái mang”, dù biết rằng con trai phải trả giá cho hành vi sai trái, nhưng bản án 15 năm tù khiến người mẹ quặn đau...

tin mới

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.