Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan chức năng có liên quan.

bna-anh-1-2695.jpg
Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Châu Khang

Năm 2024, Trung đoàn 764 sẽ tiếp nhận vào huấn luyện 200 chiến sĩ mới. Qua kiểm tra thực tế, Trung đoàn 764 đã tổ chức quán triệt đầy đủ kế hoạch, văn bản huấn luyện chiến đấu của Quân khu, của tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị chặt chẽ, nghiêm túc. Tổ chức đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp huấn luyện, thành lập khung huấn luyện cho đối tượng chiến sĩ mới.

Cùng với đó, thao trường bãi tập được đầu tư củng cố; mô hình, học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện được làm mới, đảm bảo yêu cầu. Công tác xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ thị của Tư lệnh Quân khu.

bna-anh-3-6305.jpg
Kiểm tra hệ thống mô hình, học cụ, đồ dùng huấn luyện. Ảnh: Châu Khang

Đoàn yêu cầu Trung đoàn 764 tiếp tục củng cố, tu sửa hệ thống điện, nước, khu vệ sinh; tổng vệ sinh toàn bộ doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, sân cỏ, hệ thống panô, khẩu hiệu đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới cần tăng cường các biện pháp nắm, quản lý quân số, tình hình tư tưởng chiến sĩ mới, bảo đảm an toàn đơn vị; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; làm tốt các bước chuẩn bị để tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các loại vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện; tổ chức cấp phát đầy đủ, công khai tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; duy trì nghiêm quy trình khám sức khỏe chiến sĩ mới; tăng cường công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.