Quy hoạch chi tiết hai bên đại lộ Vinh - Cửa Lò đảm bảo tính lãng mạn và hiện đại

(Baonghean.vn) - Quy hoạch hai bên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò với ý tưởng vừa hiện thực và lãng mạn, tạo cho tuyến đường là tuyến thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo động lực cho kết nối mở rộng Vinh - Cửa Lò trở thành một đô thị hiện đại, sánh tầm trung tâm phát triển kinh tế của Bắc miền Trung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc họp và góp ý vào qui hoạch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu góp ý vào quy hoạch Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Chiều 20/9, UBND tỉnh họp nghe quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường Vinh - Cửa Lò. Dự, chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Về phía Tập đoàn BRG (nhà tư vấn)có ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc .

Cuộc họp nghe đại diện BRG trình bày đồ án quy hoạch chi tiết đại lộ Vinh - Cửa Lò. Theo nhà tư vấn, đây là quy hoạch dành cho đại lộ không phải là đường thông thường nên địa phương cần tôn trọng định danh quy hoạch. Tuyến đường có chiều dài hơn 10km, diện tích quy hoạch là 1.333ha, có 3 tuyến kết nối ngang, thiết kế với ý tưởng thành phố thông minh, thành phố xanh, du lịch.

Tuyến được chia thành 5 khu vực: Khu vực thương mại, khu vực thương mại và nghiên cứu phát triển, khu vực đào tạo, khu vực không gian xanh và khu vực thương mại kết hợp với du lịch. 

Quang cảnh cuộc họp về góp ý qui hoạch chi tiết đại lộc Vinh - Cửa Lò
Quang cảnh cuộc họp về góp ý quy hoạch chi tiết đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Đầu tuyến theo đề xuất có 2 tháp đô thị chào mừng, trên tuyến có các nhà ga, tàu điện ngầm, có đại siêu thị, có trung tâm hội nghị, các bệnh viện, có các khu vila, khu đô thị, hai đầu tuyến mật độ khối nhà nhiều hơn phần giữa.

Tuyến được quy hoạch xen kẽ với các công viên, nhà kính trồng hoa, các cây cầu bắc qua, giao thông xanh trên cao...

Tuyến được qui hoạch thành 5 khu vực.
Tuyến được quy hoạch thành 5 khu vực. Ảnh: Trân Châu

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về chức năng, về định danh cho quy hoạch. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính cho rằng đây là dự án vô cùng quan trọng, thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Quy hoạch cần đảm bảo tuyến giao thông xanh, kết nối các trung tâm đô thị quan trọng của Nghệ An mà tương lai nối với Cửa Lò.

Tuyến hướng ra biển, sông Lam và sân bay và đón Hà Tĩnh vào, kết nối với Bắc - Nam. Đây là trục với chức năng thương mại dịch vụ du lịch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Đại lộ Vinh - Cửa Lò là tuyến đường động lực, cực tăng trưởng của tỉnh, kết nối đô thị Vinh với đô thị Cửa Lò, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An. Tuyến được khởi công trong năm nay; việc quy hoạch chi tiết 2 bên có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư và tạo quỹ đất mới để khai thác, góp phần phát triển thành phố Vinh đến năm 2020 trở thành Trung tâm Bắc Trung bộ và phát triển du lịch của tỉnh.

Nhà tư vấn xây dựng quy hoạch, địa phương cần tham gia góp ý, Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ để quy hoạch đảm bảo thẩm mỹ và phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội Nghệ An. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở thành lập các tổ chuyên môn góp ý, phản biện ngay từ đầu. Đề nghị thành phố Vinh, Cửa Lò vào cuộc tích cực để quy hoạch sớm thành hiện thực.

Phối cản tổng thể qui hoạch Đại lộ Vinh - Cửa Lò
Phối cảnh tổng thể quy hoạch Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Châu Lan

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Cuối tuyến đường có một sân Golf và chuẩn bị có một sân Golf nữa, nên chăng nhà tư vấn xem xét đưa vào quy hoạch 2 sân Golf này. Về vùng đệm và không gian xanh cần tính kỹ, đảm bảo diện tích sinh thái. Trong quy hoạch phía gần thành phố Vinh cần phát triển nhiều về thương mại, tài chính.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý quy hoạch cần tính đến yếu tố gió bão của miền Trung. Việc đầu tư xây dựng bệnh viện ở tuyến cần cân nhắc khi thành phố đã có 2 bệnh viện lớn trên đường Lê Nin. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng một số khu vực dân cư nên để nguyên để đảm bảo sự ổn định và bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống. Bí thư cũng chân thành cảm ơn Tập đoàn BRG đã tâm huyết giúp đỡ Nghệ An tư vấn và hoàn thành quy hoạch này.

Dự kiến điểm đầu của tuyến ở thành phố Vinh (ảnh chụp đồ án). Ảnh Châu Lan
Dự kiến điểm đầu của tuyến ở thành phố Vinh (ảnh chụp đồ án). Ảnh C.L


Trân Châu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.