Ra châu lục để thấy một khoảng cách vời vợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Một giải đấu chính thức lứa U20 và một giải giao hữu quốc tế U23 châu lục như Doha Cup 2023 mới đây có thể giúp chúng ta hình dung bức tranh tổng thể về sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục và định hình được vị trí của chúng ta ở đâu hiện nay trong những bước đi vươn tầm.

Với lứa U20, ngôi vô địch thuộc về chủ nhà Uzbekistans sau khi thắng sát nút U20 Iraq trong một trận chung kết khá cân tài, cân sức. Các đội bóng hùng mạnh như U20 Iran, U20 Hàn Quốc, U20 Nhật Bản đều bị loại ở tứ kết, bán kết ở phút bù giờ hoặc sau các loạt đá luân lưu may rủi dù trước đó họ đều thể hiện sự vượt trội so với đối thủ.

Ở Doha Cup với lứa U23, dù không phải giải đấu chính thức nhưng các đội bóng đều tung đội hình mạnh nhất, thi đấu quyết liệt để giành kết quả tốt nhất có thể. Trận tranh ngôi vô địch, U23 Hàn Quốc cho thấy sự hơn hẳn về kỹ chiến thuật, sức mạnh thể hình, thể lực nên đã giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước U23 UAE (đội bóng trước đó giành chiến thắng 4-0 trước U23 Việt Nam). Ở trận tranh ngôi thứ 3, U23 Thái Lan thúc thủ 0-1 trước U23 Kuwait, đành chấp nhận vị trí thứ 4 chung cuộc. Và đó là một kết quả khiến nhiều người bất ngờ, thán phục khi U23 Thái Lan về thứ 4, trong khi U23 Việt Nam về cuối trong số 10 đội tham dự.

Dẫn lại những thông tin sơ bộ nói trên để thấy bóng đá trẻ Tây Á, Trung Á và Đông Á vẫn là những nơi đạt được bước phát triển vững chắc nhất. Những đội bóng trẻ của Iran, Iraq, Arabia Saudi, UAE, Uzbekistans, Nhật Bản, Hàn Quốc… luôn so kè nhau để tranh vị trí hàng đầu châu lục. Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn chứng minh sức mạnh vốn có, nhất là ở Doha Cup mới đây với việc họ cầm hòa 2-2 trước U23 Arabia Saudi, thắng sát nút 0-1 trước chủ nhà U23 Qatar và chỉ chịu thua sát nút U23 Kuwait như vừa nói ở trên.

Cụ thể, ở giải giao hữu cấp châu lục này, U23 Thái Lan ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 3 bàn, trong khi U23 Việt Nam để thủng lưới tới 7 bàn nhưng không ghi được bàn thắng nào làm vốn. Dàn cầu thủ tấn công xuất sắc của bóng đá trẻ Việt Nam từng ghi được 3 bàn thắng ở ASIAN Cup U20 trước đó, nay được tin dùng ở giải đấu có cấp độ khó hơn, cao hơn đã bất lực, im tiếng hoàn toàn.

Nhìn ở cấp độ châu lục, ai cũng thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước vô vàn khó khăn không dễ vượt qua trong ngày một ngày hai. Dù cấp độ khu vực thấp thua nhiều hơn, nhưng đáng nói là chưa chắc bóng đá trẻ Việt Nam đã tạo được sự yên tâm trước các đối thủ Thái Lan hay Indonesia. U23 Thái Lan lâu nay không thắng U23 Việt Nam ở SEA Games hay giải vô địch Đông Nam Á. Nhưng nhìn cách họ thắng hoặc cầm hòa các đội bóng hùng mạnh Tây Á, thì không ai có thể xem thường về sự tiến bộ vượt bậc của Khemdee và đồng đội.

Họ đang đi con đường ổn định sau thất bại, không phải dỡ ra làm lại như U23 Việt Nam, trong khi Thai League không bị ngắt quãng làm nhiều lần như V-League và bóng đá trẻ vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Chính Thái Lan mới là đội bóng Đông Nam Á dám chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao trước các đối thủ châu lục, trong khi U23 Việt Nam chủ yếu đang lúng túng và rút kinh nghiệm qua từng trận thua, trước khi đạt được một điều gì đó trong quá trình phấn đấu để vươn tầm, rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Ông thầy mới người Pháp Troussier hiện không có trong tay những quân bài đủ sức thực hiện triết lý mới, lối chơi mới mà ông đặt ra ở mức cao so với thực tại. Thể hình thua thiệt, thể lực không đảm bảo, sự liên kết không thể đạt được trong khi đối thủ chiếm nhiều lợi thế nên thất bại là điều không thể tránh khỏi. Sai lầm cá nhân xuất hiện đồng loạt ở hàng thủ, một điểm mạnh truyền thống từng góp phần làm nên thành công của bóng đá Việt những năm gần đây.

Đội bóng hiện tại không tìm ra thủ lĩnh để dẫn dắt lối chơi, nâng đỡ, xốc dậy tinh thần cho từng cá nhân và cả tập thể trong khó khăn, bước ngoặt, cũng không có ngôi sao thực sự tạo ra đột biến trong lối chơi để đưa trận đấu về đích sớm nhất có thể. Việc rút kinh nghiệm sau những trận thua mới đây là cần thiết, nhưng có những điều không thể cứ muốn, cứ làm là được như tăng cường thể lực, như tìm ra được một ngôi sao như Quang Hải thời đỉnh cao phong độ chẳng hạn.

Để thấy, vội vàng và nóng vội tất nhiên là không đảm bảo mọi việc sẽ sớm thành công như mong muốn. Nhưng nếu cứ cho rằng, 3 trận thua vừa qua của U23 là nằm trong tính toán, không bất ngờ, đang đi đúng hướng thì đã không nhận thức đầy đủ, cần thiết về một sự thật yếu kém của bóng đá trẻ so với khu vực, chứ chưa nói đến châu lục cao hơn, đẳng cấp hơn.

Thất bại là cơ sở cho mọi thành công chắc chắn chỉ đúng với những đội bóng thua sát nút như U23 Thái Lan ở Doha Cup, như U20 Iran ở phút bù giờ, U20 Hàn Quốc và Nhật Bản trước các loạt sút luân lưu ở cúp châu lục. Còn nếu đội bóng thua 0-3, rồi 0-4 thì khoảng cách với đối thủ đang vô cùng lớn, sợi dây rút kinh nghiệm sẽ còn kéo dài vô tận, nên nói chuyện thành công xem ra là chuyện… mơ mộng mà thôi.

Từ nay đến ngày diễn ra SEA Games 32 không còn dài, thời gian tập trung U23 lại càng ngắn hơn tính từ 19/4 tới đây. Ông Troussier tỏ ra kiên định trước mọi diễn biến không thuận là tín hiệu tích cực từ người cầm lái dày dạn. Các học trò cũng không tỏ ra nao núng sau một chặng mệt nhọc, lúng túng. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc cần phát huy vũ khí ý chí, vũ khí bí mật của từng cá nhân và cả tập thể, khi mọi việc dù vô vàn khó khăn nhưng sẽ ló rạng nhiều cái khôn, cái hơn mà trong điều kiện bình thường không thể phát lộ./.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.