Ra mắt Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc Miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Sáng 14/6, tại thành phố Vinh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc Miền Trung.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Đại tá Trần Đình Đích - Tổng Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Hội nhân nạn nhân chất độc da cam 6 tỉnh Bắc miền Trung; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Thu Hương

Trao quyết định Văn phòng Đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung.Ảnh: Thu Hương.
Trao quyết định Văn phòng Đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung.Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của Hội, Tạp chí Da cam Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện, hoàn thành tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Tạp chí trở thành diễn đàn, tiếng nói tin cậy của nạn nhân chất độc da cam, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương với nạn nhân chất độc da cam.

Nghi thức khai trương Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Thu Hương.

Nghi thức khai trương Văn phòng đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung. Ảnh: Thu Hương.

Tạp chí tập trung phản ánh có chiều sâu về thảm họa da cam ở Việt Nam, các chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam, cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong tình hình mới; những tấm gương vượt khó vươn lên của nạn nhân và những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam.

Tạp chí cũng phản ánh các hoạt động của Hội, gương cán bộ hội tiêu biểu cùng những cách làm hay, hiệu quả, kinh nghiệm quý trong thực tiễn xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam.

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Nghệ An. Ảnh:Thu Hương.

Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Nghệ An. Ảnh:Thu Hương.

Việc đặt trụ sở Văn phòng đại diện Bắc miền Trung của Tạp chí nhằm làm phong phú thêm các kênh thông tin để Tạp chí thực sự hữu ích, là địa chỉ tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước; khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Đích - Tổng Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam công bố các quyết định của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về thành lập Văn phòng Đại diện và nhân sự. Theo đó, Nhà báo Nguyễn Như Ý được Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bổ nhiệm vị trí Trưởng Văn phòng Đại diện, Nhà báo Trần Thị Hằng là Phó trưởng Văn phòng Đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam khu vực Bắc miền Trung.

Hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An.Ảnh: Thu Hương

Hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An.Ảnh: Thu Hương

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao 30 suất quà và một doanh nghiệp trao 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Nghệ An; mỗi suất quà có giá trị 1,2 triệu đồng.

Dịp này, Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 100 triệu đồng cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.