Rẻo cao Nghệ An kỷ niệm Tết Độc lập trong giãn cách

(Baonghean.vn) - Năm nay dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Vì vậy, các hoạt động kỷ niệm như những năm trước đều phải gác lại để phòng, chống dịch.

Để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống  yêu nước của đồng bào các dân tộc vùng cao xứ Nghệ, nhiều huyện vẫn triển khai công tác tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, cờ Tổ quốc, pano… trong đó có huyện Tương Dương.

1.	Tuy đang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, thì công tác tuyên truyền chào mừng Quốc khánh 2/9 vẫn được huyện rẻo cao Tương Dương thực hiện rất nghiêm túc. Dịp này khắp các con đường đều rợp cờ tổ quốc, cờ đảng, pano, băng rôn… để chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Tuy đang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, thì công tác tuyên truyền chào mừng Quốc khánh 2/9 vẫn được huyện rẻo cao Tương Dương thực hiện rất nghiêm túc. Dịp này, khắp các con đường đều rợp cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano, băng rôn… để chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ảnh Đình Tuân
2.	Ngay từ đầu tháng 8 phòng Văn hóa và Thông tin đã có kế hoạch tổ triển khai công tác tuyên truyền Cách mạng tháng Tám và quốc khánh mùng 2/9. Nhờ vậy mà các địa phương trong huyện triển khai rất nghiêm túc. Trong ảnh cán bộ Trung tâm Văn hoa, Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương đang triển khai treo mắc cờ dọc QL 7 đoạn qua địa bàn thị trấn Thạch Giám
Ngay từ đầu tháng 8, Phòng Văn hóa và Thông tin đã có kế hoạch tổ triển khai công tác tuyên truyền Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9. Nhờ vậy mà các địa phương trong huyện triển khai rất nghiêm túc. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương đang triển khai treo cờ dọc QL7 đoạn qua địa bàn thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình Tuân
3.	Với đồng bào các dân tộc ở Tương Dương Ngày Tết độc lập là một trong những ngày lễ trọng đại trong năm. Vì vậy gia đình nào cũng chọn một lá cờ sao vàng đỏ thắm để treo trước cổng nhà mình, để tạo không khí vui tươi phấn khởi và giáo dục truyền thống yêu nước cho con cháu
Với đồng bào các dân tộc ở huyện Tương Dương, ngày Tết Độc lập là một trong những ngày lễ trọng đại trong năm. Vì vậy, gia đình nào cũng chọn một lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà mình, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và giáo dục truyền thống yêu nước cho con cháu. Ảnh: Đình Tuân
4.	Những năm trước vào ngày Tết độc lập các hoạt như khắc luống, chồng chiêng, nhảy sạp hay thi đấu đẩy gậy, đi cà kheo được tổ chức rất rầm rộ. Nhưng vì dịch Covid – 19 nên các hoạt động đều không được tổ chức để  đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh
Những năm trước vào ngày Tết Độc lập các hoạt như khắc luống, cồng chiêng, nhảy sạp hay thi đấu đẩy gậy, đi cà kheo được tổ chức rất rầm rộ. Nhưng năm nay vì dịch Covid – 19 nên các hoạt động đều không được tổ chức để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Tuân
5.	Một số người dân ở bản Cửa Rào 2 và Cửa Rào 1, xã Xá Lượng, Tương Dương cho biết, dịp này khắp các con đường đều rợp cờ. Mỗi lúc có việc cần phải ra ngoài khi đi trên con đường này trong lòng cảm thấy từ hào vì được sinh ra trên mảnh đất hình chữa S. Thời điểm này cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh để thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương và nêu các tinh thần trachcs nhiệm trong phòng, chống dịch nên người dân ở đây đã và đang thực hiện rất nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết.
Dịp này, khắp các con đường ở bản Cửa Rào 2 và Cửa Rào 1, xã Xá Lượng (Tương Dương) đều rợp cờ. Thời điểm này cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch nên người dân ở đây đã và đang thực hiện rất nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Ảnh: Đình Tuân
Các ngõ vào các khối, bản trên địa bàn thị trấn gần như đều được treo mắc băng rôn cũng như cờ tô quốc để  chào mừng ngày Quốc khánh
Các ngõ vào các khối, bản trên địa bàn thị trấn Tương Dương đều được treo băng rôn cũng như cờ Tổ quốc để chào mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuân
 
8.	Với đồng bào các dân tộc vùng cao Tương Dương mỗi dịp đến ngày Tết độc lập có rất nhiều gia đình tổ chức mân cỗ để cúng cho Bác Hồ. Ông Vang Trần Nhị, một cán bộ hưu trí, ở bản Can, xã Tam Thái cho biết “ Vừa để thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu. Vào ngày 2/9 gia đình tôi thường làm một mâm cơm làm giỗ Bác. Nhưng năm trước sau khi thắp hương cho Bác xong thì mời anh em họ hàng thân thích đến uống chen rượu và đánh cồng chiếng múa hát mừng ngày Tết độc lập. Năm này dịch giã nên chỉ làm con gà, cỗ xôi cúng Bác là xong”. Trong ảnh ông Nhị đang lau dọn và trang trí di ảnh của Bác Hồ
Với đồng bào các dân tộc vùng cao Tương Dương, mỗi dịp đến ngày Tết Độc lập có rất nhiều gia đình tổ chức mâm cỗ để cúng Bác Hồ. Ông Vang Trần Nhị, một cán bộ hưu trí, ở bản Can, xã Tam Thái cho biết “Vừa để thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, vừa giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu. Vào ngày 2/9 gia đình tôi thường làm một mâm cơm làm giỗ Bác. Những năm trước sau khi thắp hương cho Bác xong thì mời anh em, họ hàng thân thích đến uống chen rượu và đánh cồng chiếng, múa hát mừng ngày Tết Độc lập. Năm nay dịch bệnh nên chỉ làm con gà, cỗ xôi cúng Bác, tổ chức trong phạm vi gia đình”. Trong ảnh: Ông Nhị đang lau dọn và trang trí ảnh của Bác Hồ. Ảnh: Đình Tuân
Ông Lô Thanh Long - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương cho biết: “Song song với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19, nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2/9, phòng đã chỉ đạo các xã triển khai công tác tuyên truyền trực quan. Qua hoạt động này chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương”. Ảnh: Đình Tuân
Ông Lô Thanh Long - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương cho biết: “Song song với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19, nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2/9, phòng đã chỉ đạo các xã triển khai công tác tuyên truyền trực quan. Qua hoạt động này chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương”. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.