Ronaldo quyết 'chiếu tướng' Messi ở World Cup 2022

Theo Trọng Khang (Bongdaplus)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiền đạo Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha mới đây khẳng định, anh đang rất khao khát muốn được đánh bại đại kình địch của mình là Lionel Messi ở World Cup 2022.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha mới đây khẳng định, anh đang rất khao khát muốn được đánh bại đại kình địch của mình là Lionel Messi ở World Cup 2022.

Cristiano Ronaldo & Messi.

Cristiano Ronaldo & Messi.

Cách đây ít ngày, Ronaldo cùng Messi đã "gây bão" khi xuất hiện trong bức ảnh đang đấu trí trên bàn cờ vua để quảng cáo cho một nhãn hiệu nổi tiếng. Phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana ở vòng mở màn World Cup 2022, Ronaldo đã gửi đến Messi thông điệp như sau: "Thành thực mà nói, tôi rất muốn được "chiếu hết" Messi ở World Cup 2022 khi so tài với cậu ấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chuyện đó sẽ tuyệt đấy".

"Giống như những gì diễn ra trong môn cờ vua, sẽ rất thú vị nếu bạn đánh bại đối phương trong bóng đá. Messi là cầu thủ mà tôi thực sự tôn trọng. Cậu ấy chẳng bao giờ nói xấu về tôi".

"Vợ cậu ấy hay bạn gái tôi cũng có cách hành xử tương đồng. Điểm chung của họ là tất cả đều đến từ Argentina. Tôi sẽ nói gì về Messi nhỉ? Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời đã làm được những điều tuyệt vời trong bóng đá. Tôi có muốn ăn tối cùng Messi hay không ư? Tại sao lại không nhỉ. Tôi thích điều đó", CR7 kết luận.

Messi hiện là cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng Vàng với 7 lần được vinh danh. Về phần mình, số lượng Quả bóng vàng mà Ronaldo giành được đang kém siêu sao người Argentina 2 đơn vị. Ở World Cup 2022, trong khi Messi vẫn là niềm hy vọng số 1 của ĐT Argentina thì Ronaldo cần phải nỗ lực rất nhiều bởi anh đang không có được phong độ tốt./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.