Sau 5 ngày để trống, khu cách ly tuyến tỉnh Nghệ An tiếp tục đón công dân từ nước ngoài về

(Baonghean.vn) - Nửa đêm, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã đón 52 công dân trở về từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ở Hà Tĩnh để đưa đi cách ly tập trung.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, 0h ngày 25/4, đơn vị đã tiếp nhận 52 công dân trở về từ Lào để đưa đi cách ly tập trung ở Trường Trung cấp dạy nghề thị xã Thái Hòa. Những công dân này gồm 48 nam, 4 nữ về nước qua cửa khẩu Cầu Treo, lập tức được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh chuyển qua Nghệ An. 
Như vậy, sau 5 ngày khu cách ly tuyến tỉnh để trống thì nay lại tiếp tục đón công dân bắt đầu trở về khi cửa khẩu được mở. Trước đó, 28 khu cách ly tuyến tỉnh ở Nghệ An đã tiếp nhận gần 7.000 công dân trở về từ Lào, Thái Lan. Tất cả công dân này sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Người cuối cùng được trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly vào ngày 20/4. 
Lực lượng chức năng trắng đêm tiếp nhận công dân trở về để đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Hùng
Lực lượng chức năng trắng đêm tiếp nhận công dân trở về để đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiến Hùng

Ngay sau khi công dân cuối cùng rời khu cách ly, lực lượng chức năng đã rốt ráo khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh để bàn giao lại 20 cơ sở. Tuy nhiên, để ứng phó với giai đoạn 2 khi mà cửa khẩu được mở trở lại, Nghệ An đã giữ lại 8 khu cách ly tuyến tỉnh với quy mô có thể tiếp nhận khoảng 2.000 người. 

Tính đến sáng 25/4, tỉnh Nghệ An đang có 126 người được cách ly, theo dõi để phòng dịch Covid-19. Trong đó ngoài 52 người đang cách ly tập trung ở tuyến tỉnh này còn có 46 người cách ly tại nhà; 11 người cách ly tập trung tuyến huyện; 17 người cách ly điều trị ở bệnh viện. Đến nay Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm với 7.492 người, tất cả kết quả đều âm tính, ngoại trừ 5 trường hợp đang phải chờ.
Các công dân trở về được đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe trong đêm 24/4. Ảnh: Quang Huy
Các công dân trở về được đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Quang Huy

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, có gần 14.000 công dân Nghệ An đã từ nước ngoài về do ảnh hưởng của Covid-19. Chưa kể khoảng 7.000 người đã về nước trước đó để ăn tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện lao động Nghệ An ở nước ngoài đang còn hơn 90.000 người. 

Cục hàng không cũng đã có kế hoạch cụ thể để đón những công dân trở về nước giai đoạn 2. Hành khách hồi hương sẽ được đưa đến sân bay quốc tế Nội Bài (hoặc Vân Đồn) ở phía Bắc và sân bay Tân Sơn Nhất (hoặc Cần Thơ) ở phía Nam, sau đó cách ly tập trung theo quy định./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.