SLNA giành chiến thắng trước Bà Rịa Vũng Tàu trong trận đấu giao hữu

(Baonghean.vn) - Không có nhiều gương mặt nổi bật, SLNA vẫn có chiến thắng 1-0 trước đội bóng hạng Nhất CLB Bà Rịa Vũng Tàu, trên sân Bà Rịa, trong trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới.
Ngoại binh thử việc với chiều cao 2m02 thi đấu khá xông xáo trong trận đấu này. Ảnh: FB CLB Bà Rịa
Ngoại binh thử việc với chiều cao 2m2 thi đấu khá xông xáo trong trận đấu này. Ảnh: FB CLB Bà Rịa

Ngày 4/1, CLB SLNA đã lên đường vào các tỉnh phía Nam để thi đấu giao hữu với CLB Sài Gòn và CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Mục đích chuyến giao hữu lần này của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng là nhằm định hình lại lối chơi cho toàn đội, kiểm tra lại một số vị trí chủ chốt và đặc biệt là thử nghiệm các ngoại binh trước khi CLB đặt bút ký hợp đồng.

Chiều nay, trên sân vận động Bà Rịa, CLB Bà Rịa Vũng Tàu đã có cuộc tiếp đón CLB SLNA.

Bà Rịa Vũng Tàu là CLB đang chơi ở giải hạng Nhất. Với những nguồn lực mới, CLB đã liên tiếp mang về nhiều cầu thủ khá chất lượng, trong đó phải kể đến hậu vệ từng khoác áo SLNA là Võ Ngọc Đức. Đặc biệt, Bà Rịa Vũng Tàu có sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương - người từng là tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam. Điều kiện của đội bóng đối thủ sẽ là cơ hội tốt để thầy trò Huy Hoàng kiểm duyệt lại chất lượng đội hình trước khi bước vào mùa giải mới.

Trần Đình Tiến tiền vệ ghi bàn trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy
Trần Đình Tiến là tiền vệ ghi bàn trong trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy

Trận đấu này, HLV Nguyễn Huy Hoàng đã sử dụng hầu như tất cả những cầu thủ mà ông có trong tay vào thời điểm này. Và điều quan trọng nhất là ông đã thử cả 4 ngoại binh đang thử việc tại SLNA. Ngoài Olaha là người đã quen thuộc với khán giả xứ Nghệ thì mới đây CLB đang thử nghiệm một ngoại binh đến từ châu Phi. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí tiền đạo, đặc biệt sở hữu chiều cao đến 2m2. Trong các pha tranh chấp, chân sút này có được nhiều pha xử lý bóng khá hợp lý.

Mặc dù trong đội hình của ông Hoàng không có nhiều gương mặt nổi bật nhưng kết thúc trận đấu, SLNA vẫn dành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng được ghi do công của Trần Đình Tiến. Tiền vệ cánh này trong trận đấu giao hữu vào tháng 12/2021 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã ghi được 2 bàn thắng cho SLNA.

Trước đó, vào ngày 7/1, SLNA đã có trận hòa không bàn thắng với CLB Sài Gòn. Sau trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục quay về TP HCM để gặp lại CLB Sài Gòn trước khi trở về Nghệ An.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.