SLNA và 10 ngày thử thách

(Baonghean.vn) - Sau 2 trận đầu ra quân chỉ giành được 3 điểm, thầy và trò HLV Huy Hoàng đang có 10 ngày thử thách khi gặp HAGL (6/3, sân nhà) và Sài Gòn FC (12/3, sân khách).

Gánh nặng trên vai HLV Huy Hoàng

Sau 2 trận đấu, SLNA đang tạm xếp vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2022, một kết quả không tồi với hoàn cảnh cụ thể, khi HLV trưởng Huy Hoàng mới trận thứ 3 cầm quân V.League. Thực ra, nếu như Tân Long xác định mục tiêu tốp 7 (thậm chí tốp 10) thì không có gì đáng bàn, nhưng nếu cập đích tốp 3 thì thực sự là thử thách lớn cho BHL SLNA. Ngoài các ứng cử viên Viettel, Hà Nội, HAGL, Bình Định và Hải Phòng cho thấy họ chính là những CLB cạnh tranh tốp 3 với SLNA.

Việc thua ngược T.Bình Định trên sân Vinh không phải là vấn đề quá lớn khi HLV Đức Thắng và các cầu thủ đất võ được đánh giá cao hơn chủ nhà. Nhưng với HAGL và Sài Gòn FC thì BHL và cầu thủ SLNA phải cần có ít nhất 4 điểm để phần nào giải tỏa tâm lý cho chính mình và khán giả. Nhất là trận đấu với HAGL tới đây, trong bối cảnh các cầu thủ phố núi thi đấu chưa vào nhịp, lối đá lâu nay kỵ với SLNA.

Việc đầu tiên mà HLV Huy Hoàng và các cộng sự cần giải quyết đó là yêu cầu các cầu thủ di chuyển, phối hợp nhóm với người cầm bóng. Hiện nay, mỗi khi tuyến trên có bóng, chỉ duy nhất có một vị trí để chuyền bóng nên dễ bị đối phương hóa giải. Các cầu thủ có bóng cũng cần “đơn giản” đường chuyền, để tăng độ chính xác trong khâu tổ chức trận đấu.

Các cầu thủ SLNA có 10 ngày để lấy lại hình ảnh. Ảnh: VPF

Các cầu thủ SLNA có 10 ngày để lấy lại hình ảnh. Ảnh: VPF

Trong 3 ngoại binh, Olaha là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất lại có thể độc lập tác chiến. Việc HLV Huy Hoàng để Olaha lùi sâu, di chuyển quá rộng như hiện nay có thể củng cố được khả năng đánh chặn cho SLNA nhưng lại khiến đội bóng xứ Nghệ thiếu người khi tấn công. Trong khi đó tiền vệ Ojong Mark và Basit đang cho thấy có quá nhiều vấn đề và khả năng có được 4,5 bàn thắng mùa giải này vẫn là dấu hỏi lớn. Việc bắt bóng bước 1 không tốt, lại phải chỉnh bóng trước khi chuyền khiến cho các đường lên bóng qua chân 2 ngoại binh này đều chậm nhịp tấn công của SLNA.

Nếu như cánh phải Đình Hoàng đã phần nào cho thấy sự hòa nhập nhanh với sơ đồ 3-5-2 thì Xuân Mạnh qua 2 trận đấu đã mất hút. Về lý thuyết, với sự có mặt của Văn Đức, Quế Ngọc Hải (và Khắc Lương) thì đây sẽ là hướng tấn công chính của SLNA thì ngược lại. Có vẻ như HLV Huy Hoàng chưa tạo được lối đá phù hợp cho các tuyển thủ quốc gia trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. 8 tháng chuẩn bị cho mùa giải nhưng những gì các cầu thủ SLNA thể hiện 2 trận đấu vừa qua đang gây thất vọng.

Thực tế, SLNA chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League khi cầu thủ nhập tịch Trường An vẫn chưa đủ thủ tục ra sân. Công tác chuẩn bị trận đấu chưa chỉn chu (chưa phân công ban cán sự đội), vào trận các cầu thủ còn làm dụng lối chơi rắn quá mức cần thiết (7 thẻ vàng, nhiều nhất V.League 2022), sau trận đấu bị thua có sự lúng túng nhất định, tổ chức họp hành đến tận khuya như thế là không cần thiết.

Cơ hội có 3 điểm

Trận đấu với HAGL là cơ hội lớn để HLV Huy Hoàng và các cầu thủ SLNA lấy lại niềm tin với người hâm mộ. Với lực lượng như hiện nay thì SLNA phải tập trung giải quyết từng mục tiêu một và đội bóng phố núi không phải là đối thủ quá khó. Qua 2 trận đầu tiên của mùa giải HAGL chưa ghi được bàn thắng, lại tổn thất lực lượng do Covid-19, chấn thương khá nhiều.

Trung vệ Văn Khánh khó lòng tham dự trận gặp HAGL. Ảnh: VPF

Trung vệ Văn Khánh khó lòng tham dự trận gặp HAGL. Ảnh: VPF

Ngay trên sân Plei-ku, đội khách H.Hà Tĩnh của HLV Thành Công vừa có trận hòa 0-0 trên thế thắng, thậm chí khi đá 10 cầu thủ do hết quyền thay người khi tiền vệ Zakaria chấn thương thì HAGL cũng không thể tấn công áp đảo. Giống đội chủ sân Vinh, HLV Kiatisak cũng chơi với sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi tiền đạo 2 tiền đạo ngoại là Brandao và Silva là điều BHL SLNA cần quan tâm khi Văn Khánh chấn thương không thể thi đấu. Ngoài ra Minh Vương, Văn Toàn chính là 2 mũi lao của đội khách vào khoảng trống sau lưng 2 tiền vệ cánh trong các tình huống tấn công.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.