Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tiêm vắc-xin cho học sinh

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đi kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 tại một số trường học ở trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Đây là ngày đầu tiên các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho học sinh THPT. Tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đến khoảng 10h sáng nay, việc tiêm phòng cho học sinh đã được thực hiện theo đúng kế hoạch với khoảng 1.000 học sinh đăng ký tiêm.

Mặc dù số lượng học sinh tiêm rất đông nhưng với sự phối hợp của Bệnh viện Quân y 4 công tác tổ chức tiêm đã được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Trong buổi sáng có một số học sinh có biểu hiện lo lắng, hồi hộp nhưng đã được nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tiêm phòng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tiêm phòng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường THPT Cửa Lò sáng nay, nhà trường cũng đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để tiến hành tiêm phòng cho hơn 1.100 học sinh toàn trường. Trước đó, qua báo cáo của nhà trường có một số phụ huynh băn khoăn với phản ứng sau tiêm của học sinh nhưng sau khi được tuyên truyền, phụ huynh và học sinh đã yên tâm và tham gia đầy đủ. Những trường hợp học sinh có bệnh nền, béo phì sẽ được thăm khám, kiểm tra sức khỏe đầy đủ trước khi quyết định tiêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra việc tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 tại các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã kịp thời động viên, thăm hỏi các em học sinh và đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng hỗ trợ tại các điểm tiêm. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng đề nghị các nhà trường cần phối hợp tốt với các đơn vị y tế để làm tốt công tác tiêm vắc-xin cho học sinh và tiếp tục theo dõi phản ứng sau tiêm của học sinh, không để xảy ra bất cố sự cố đáng tiếc nào.

Thăm hỏi một số trường hợp học sinh cần hỗ trợ y tế sau tiêm. Ảnh: Đức Anh
Thăm hỏi một số trường hợp học sinh cần hỗ trợ y tế sau tiêm. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trong thời điểm hiện nay, việc học sinh toàn tỉnh được ưu tiên tiêm vắc-xin là một điều rất đáng phấn khởi để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, đã rà soát tất cả các đối tượng học sinh từ 12 - 17 tuổi tại tất cả các trường học và có hướng dẫn chi tiết để việc phối hợp tiêm được triển khai thuận lợi.

Hiện nay, tất cả học sinh đều được tiêm tại các nhà trường. Tuy nhiên, do lứa tuổi đang nhỏ nên việc đảm bảo tâm lý cho học sinh trước và sau khi tiêm là điều rất quan trọng và Sở lưu ý các nhà trường cần làm tốt công tác tuyên truyền để học sinh hiểu và yên tâm, tránh để xảy ra tâm lý lo lắng, hồi hộp.

Kiểm tra công tác tiêm phòng cho học sinh tại Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Kiểm tra công tác tiêm phòng cho học sinh tại Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, theo kế hoạch, việc tiêm chủng sẽ được triển khai trước tiên với học sinh lớp 12 và sau đó theo tứ tự các cấp học còn lại. Tuy nhiên, trong sáng nay, các trường đã triển khai với tất cả các cấp học và dự kiến việc tiêm chủng sẽ hoàn thành trong ngày, đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.