Soi đèn đi chợ ban đêm ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - 3 giờ sáng, khi trời còn chưa tỏ mặt người, từng tốp người đầu đội đèn pin, gồng gánh kéo nhau đi họp chợ.
Tại phiên chợ này, mặt hàng bày bán chủ yếu là các loại rau xanh như rau cải, rau muống, cà tím, mướp đắng … cùng các loại nông sản khác do người dân trên địa bàn tự tay trồng được.
Qua nửa đêm, những người nông dân ở xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn) và các vùng lân cận lại sửa soạn, chuẩn bị chở hàng ra chợ Mới bán. Đây là phiên chợ độc đáo chỉ họp vào tầm 3 giờ sáng hàng ngày. Tại phiên chợ này, mặt hàng bày bán chủ yếu là các loại rau xanh như rau cải, rau muống, cà tím, mướp đắng… cùng các loại nông sản khác do người dân trên địa bàn tự tay trồng được.
Những bó rau, túi củ quả được phân loại, bày bán ngay ngắn, thuận tiện cho người mua lựa chọn.
Những bó rau, túi củ quả được phân loại, bày bán ngay ngắn, thuận tiện cho người mua lựa chọn.
Tham gia phiên chợ, cả người mua lẫn người bán đều phải mang đèn pin trên đầu để giao dịch.
Tham gia phiên chợ, cả người mua lẫn người bán đều phải mang đèn pin để giao dịch. Chợ đêm Xuân Hòa xuất phát từ nhóm họp bán mua tự phát của một nhóm người bên lề đường Quốc lộ 46, sau do không đảm bảo an ninh trật tự và ATGT nên chính quyền xã đã vận động họ vào đây.
Phiên chợ bắt đầu từ khoảng 3 giờ cho đến 6 giờ sáng hàng ngày, ngay trước cổng chợ Mới xã Xuân Hòa. Ban đầu mới chỉ gần chục người tham gia mua bán, hàng hóa chủ yếu là rau xanh. Dần dà, người đến đây bán càng đông, người mua cũng từ nhiều nơi khác đổ về, hàng hóa cũng theo đó trở nên đa dạng hơn.
Phiên chợ bắt đầu từ khoảng 3 giờ cho đến 6 giờ sáng hàng ngày, ngay trước cổng chợ Mới xã Xuân Hòa. Ban đầu mới chỉ gần chục người tham gia mua bán, hàng hóa chủ yếu là rau xanh. Dần dà, người đến đây bán càng đông, người mua cũng từ nhiều nơi khác đổ về, hàng hóa cũng theo đó trở nên đa dạng hơn.
Trong gần 3 tiếng đồng hồ, hàng tấn nông sản được mua bán qua tay các tiểu thương. Từ khoảng 2 năm trở lại đây, chợ đêm ở xã Xuân Hòa đang giữ vai trò là một chợ đầu mối thu nhỏ, góp phần quan trọng giúp những người nông dân trên địa bàn tiêu thụ các loại rau màu, nông sản sản xuất được.
Trong gần 3 tiếng đồng hồ, hàng tấn nông sản được mua bán qua tay các tiểu thương. Từ khoảng 2 năm trở lại đây, chợ đêm ở xã Xuân Hòa đang giữ vai trò là một chợ đầu mối thu nhỏ, góp phần quan trọng giúp những người nông dân trên địa bàn tiêu thụ các loại rau màu, nông sản sản xuất được.
Ông Hồ Mạnh Hùng – Chủ tịch xã Xuân Hòa cho biết, trước đây một số người dân tự ý tụ tập, họp chợ bên lề đường Quốc lộ 46 gây mất trật tự và ATGT nên xã đã vận động đưa họ vào đây. Để tạo điều kiện cho bà con buôn bán, xã cũng đã cử công an thường trực ra phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phân công Ban quản lý chợ Mới quản lý và làm công tác vệ sinh môi trường hàng ngày
Ông Hồ Mạnh Hùng - Chủ tịch xã Xuân Hòa cho biết, trước đây một số người dân tự ý tụ tập, họp chợ bên lề đường Quốc lộ 46 gây mất trật tự và ATGT nên xã đã vận động đưa họ vào đây. Để tạo điều kiện cho bà con buôn bán, xã cũng đã cử công an thường trực ra phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phân công Ban quản lý chợ Mới quản lý và làm công tác vệ sinh môi trường hàng ngày.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.