Sôi nổi 'Ngày hội thanh niên công nhân năm 2022'

(Baonghean.vn) - Sáng 21/5, tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (thành phố Vinh), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức "Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022".
Dự chương trình có các đồng chí: Phan Thị Hoan – Tình ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lương – UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: TĐNA
Dự chương trình có các đồng chí: Phan Thị Hoan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: TĐNA

Ngày hội Thanh niên công nhân là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022; chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên công nhân.

Chương trình "Ngày hội thanh niên công nhân năm 2022" có hơn 300 đoàn viên thanh niên, công nhân đến từ các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp. Chương trình gồm các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: khám, tư vấn thị lực và kiểm tra sức khỏe miễn phí; hội thi trò chơi dân gian và các chương trình vui chơi có thưởng; thay dầu xe máy miễn phí...

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó "Gian hàng 0 đồng" với nhiều mặt hàng là nhu yếu phẩm miễn phí nhằm hỗ trợ, động viên những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TĐNA

Đặc biệt, "Gian hàng 0 đồng" là mô hình được ban tổ chức lựa chọn trưng bày tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022 nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Tỉnh đoàn Nghệ An, cấp ủy, lãnh đạo, công đoàn doanh nghiệp cùng các tổ chức đoàn thể đối với thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong thời gian qua khi dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của mọi gia đình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, thanh niên công nhân cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội, luôn năng động sáng tạo xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.

Ảnh: TĐNA
Tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức và Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã trao những món quà ý nghĩa tới 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Ảnh: TĐNA

Ở Nghệ An, thời gian qua, với nhiều chính sách ưu đãi, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều dự án lớn trên các lĩnh vực đi vào hoạt động hiệu quả đã giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn người lao động trên địa bàn trong đó đa phần đang trong độ tuổi thanh niên. Tuy nhiên, đời sống thanh niên công nhân vẫn còn rất khó khăn.

Trước những vấn đề đó, tổ chức Đoàn các cấp đã có nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực hướng đến hỗ trợ thanh niên công nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, ngày 24/01/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2022 – 2027.

Ảnh: TĐNA
Các thanh niên công nhân được khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: TĐNA

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đảng viên, đoàn viên và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đồng thời nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các thiết chế hỗ trợ thanh niên công nhân. Qua đó tập hợp, đoàn kết, giáo dục và bồi dưỡng thanh niên công nhân, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ảnh: TĐNA
Chương trình thay dầu xe máy miễn phí cũng đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: TĐNA

Thông qua chương trình hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng mong muốn lãnh đạo Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, lao động trẻ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đồng thời, cấp ủy Đảng tại các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Ảnh: TĐNA

Chương trình là bước khởi đầu tốt đẹp để lan tỏa các hoạt động ý nghĩa nhằm cổ vũ, động viên lực lượng thanh niên công nhân trong khối doanh nghiệp vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất góp phần xây dựng doanh nghiệp, địa phương ngày càng vững mạnh. Ảnh: TĐNA

Trong khuôn khổ Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022", Ban tổ chức và lãnh đạo Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan dành tặng 20 suất quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.