Sông Lam Nghệ An cần có bàn tay sắt

Baonghean.vn)- Đã đến lúc BHL SLNA cần dùng “bàn tay sắt” lập lại trật tự trên sân bởi với góc nhìn chuyên môn, đội bóng đang vận hành tự do. Nhiều cầu thủ vào sân thay vì phối hợp đồng đội lại thể hiện cái tôi khá lớn.

Phút 37, trong trận đấu với Than QN, có bóng phía biên trái, cách Phi Sơn độ 6-7m, thay vì chuyền bóng, Odat có động tác xoay người đánh gót điệu nghệ…để bóng ra ngoài biên. Trước đó, có nhiều lần Phi Sơn ra ký hiệu xin bóng thì Odat vẫn đột phá để rồi mất bóng, khiến Phi Sơn chạy về khu vực kỹ thuật phân trần với BHL.

Để tận dụng sức mạnh và kỹ thuật của Odat, BHL SLNA cho phép anh đá tự do là một quyết định khôn ngoan. Nhưng rõ ràng, Odat đang có biểu hiện sao, không quan sát đồng đội xung quanh để bỏ mất cơ hội đáng tiếc.

Cánh phải của SLNA trận này bị liệt, ngoại trừ pha chuyền bóng của Ngọc Hải cho Đình Hoàng gần cuối trận đấu vì Phi Sơn bơ vơ không người phối hợp. Bản thân tiền vệ này cũng không thể solo vì cân nặng và không có tình huống cụ thể nào, khi cái đầu không thông thi đôi chân đeo chì là điều dễ hiểu.

Mạnh Hùng đang là điểm nghi vấn của hàng thủ SLNA. Ảnh minh họa.
Mạnh Hùng đang là điểm nghi vấn của hàng thủ SLNA. Ảnh minh họa.

Hiện nay, Quế Ngọc Hải được giao đá tiền vệ trụ, một quyết định được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý trong bối cảnh cụ thể của đội bóng. Nhưng việc Quang Trường cho tuyển thủ quốc gia này đá tự do suốt cả trận đấu lại là vấn đề phải bàn. Rõ ràng, khi Ngọc Hải liên tục có mặt tại các điểm nóng, đội hình SLNA từ 4-4-1-1 đã chuyển thành 4-1-4-1 với Ngọc Toàn đá vị trí “mỏ neo”.

Với hàng tiền vệ không mạnh của SG FC và Than QN (đầu trận) thì điều này không bộc lộ hết khoảng trống. Nhưng khi HLV lão làng Phan Thanh Hùng tung ngoại binh Bisan tập trung đánh trung lộ thì một mình Ngọc Toàn không thể chống đỡ nổi hai ngoại binh.

Nếu như trận trước, Ngọc Hải “dẫm chân” cánh phải thì trận gặp Than QN, đã để lại lỗ hổng ngay trung lộ. Có mặt tại sân Thanh Hóa, chúng tôi thấy HLV Lê Thụy Hải cũng có lúc cho phép tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đá tự do trong trận gặp SHB. Đà Nẵng.

Nhưng đó là lúc ông quan sát thấy Gaston Merlo bị chấn thương, không còn gây áp lực được và thực tế đã liên tục hãm thành, làm bóng cho Đình Tùng, chuyền như đặt cho cầu thủ này ghi bàn thắng thứ 3. Nếu may mắn thì tuyển thủ gốc Nghệ này còn có thể tự mình ghi bàn thắng. Không thể buộc Quang Trường, năm thứ 2 cầm quân đã có kinh nghiệm như HLV "cáo già" Lê Thụy Hải nhưng rõ ràng BHL SLNA vẫn cần thống nhất cần “không thua” trước khi có chiến thắng.

Phi Sơn đang lạc lõng, phần vì quá nặng cân, phần vì không có cơ hội phối hợp. Ảnh minh họa.
Phi Sơn đang lạc lõng, phần vì quá nặng cân, phần vì không có cơ hội phối hợp. Ảnh minh họa.

Người xem luôn tôn trọng các quyết định của BHL đội bóng nhưng khá nhiều người có chuyên môn cầm quân sẽ không thay cả bộ cánh Xuân Thắng - Mạnh Hùng để tiếp tục đốc quân đôi công. Khi đọc được ý đồ của HLV Phan Thanh Hùng thì ngoài việc thay Mạnh Hùng, do bộc lộ khá nhiều sai lầm, cần thay Ngọc Toàn đã xuống sức, kéo Ngọc Hải về bịt trung lộ. Với đội hình 4-4-1-1 quen thuộc, đá rập rình chờ đợi những quả phất dài của Ngọc Hải, SLNA chí ít cũng có 1 điểm khi rời Cầm Phả.

Hơn ai hết, BHL SLNA hiểu các cầu thủ SLNA đá ở bất cứ vị trí nào đều có kỹ năng đánh chặn khá tốt nên không cần sử dụng Ngọc Hải đánh chặn từ xa mà hãy yêu cầu Ngọc Hải phát huy khả năng cầm nhịp khu vực giữa sân. Thua Than QN, chưa có vấn đề gì lớn, vấn đề lớn là BHL sử dụng các cầu thủ như thế nào?

                                                                                               N@T

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.