Sỹ quan phản gián cấp cao bị bắt vì hành vi gián điệp

Cameron Ortis bị bắt giữ hôm 12/9, là một cố vấn hàng đầu của cựu Ủy viên RCMP Bob Paulson, và nắm quyền điều hành các hoạt động phản gián.
Cameron Ortis phải đối mặt với năm cáo buộc theo Luật Hình sự và Luật An ninh Thông tin Canada. Nguồn: www.cbc.ca
Cameron Ortis phải đối mặt với năm cáo buộc theo Luật Hình sự và Luật An ninh Thông tin Canada. Nguồn: www.cbc.ca

Theo AFP, Lực lượng Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) ngày 13/9 cho biết đã bắt giữ một sỹ quan tình báo cấp cao bị cáo buộc đánh cắp các tài liệu nhạy cảm.

Cơ quan cảnh sát liên bang cho hay ông Cameron Ortis phải đối mặt với năm cáo buộc theo Luật Hình sự và Luật An ninh Thông tin Canada.

Phát biểu trước báo giới, công tố viên John MacFarlane khẳng định: “Các cáo buộc là ông ta đã thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin nhạy cảm, và chúng tôi tin rằng Ortis có ý đồ cung cấp thông tin này cho người mà ông ấy không nên cung cấp.”

Mạng tin tức Global News của Canada cho hay ông Ortis, bị bắt giữ hôm 12/9, là một cố vấn hàng đầu của cựu Ủy viên RCMP Bob Paulson, và nắm quyền điều hành các hoạt động phản gián. RCMP lo ngại rằng ông Ortis đã đánh cắp “số lượng lớn thông tin, và hành vi này có thể dẫn đến vô số cuộc điều tra.”

Phát biểu với các phóng viên trong một buổi vận động tranh cử, Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh: “Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng nhà chức trách đang xử lý vụ việc một cách cực kỳ nghiêm túc.”

Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Andrew Scheer - đối thủ của ông Trudeau trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 - nhận định: “Vụ việc một sỹ quan tình báo cấp cao của RCMP bị bắt giữ vì làm lộ thông tin an ninh quốc gia là vô cùng đáng quan ngại. Đây là một lời nhắc nhở khác về những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ các nhân tố nước ngoài.”

Đài phát thanh Radio-Canada cho hay, ông Ortis là một chuyên gia về khu vực Đông Á, cơ sở hạ tầng then chốt và “các robot mạng” trực tuyến.

Trên mạng xã hội LinkedIn, tài khoản của một người có tên là Cameron Ortis cho thấy, ông đã làm việc cho Chính phủ Canada từ năm 2007 sau khi nhận bằng tiến sỹ quan hệ quốc tế và khoa học chính trị tại Đại học British Columbia.

Cũng theo tài khoản trên, ông Ortis có thể nói được tiếng Quan thoại, ngôn ngữ chính của Trung Quốc - quốc gia mà Canada đang rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa có tiền lệ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.