Tái đấu Indonesia tại Vòng loại World Cup 2022: Ai thay Trọng Hoàng, Văn Hậu?

(Baonghean.vn) - Một trong những giải đấu được quan tâm nhất trong thời gian tới đây chính là Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong bối cảnh vắng nhiều trụ cột và đây là cơ hội rất tốt cho các phương án dự phòng.

Gặp Indonesia trước thay vì Malaysia như dự kiến là một lợi thế của đội tuyển Việt Nam bởi Indonesia là đội yếu nhất bảng G, sau 5 lượt trận đầu tiên chưa được điểm nào (0 điểm). Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không thể chủ quan bởi lực lượng của tuyển Việt Nam ở trận này không phải mạnh nhất.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có sự đóng góp của Trọng Hoàng ở hành lang  cánh phải. Anh bị dính 2 thẻ vàng ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quy định rõ cầu thủ bị hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ bị cấm làm nhiệm vụ ở trận kế tiếp của đội tuyển. Như vậy, Trọng Hoàng sẽ không được phép thi đấu trận gặp Indonesia dự kiến vào ngày 7/6 và chỉ quay lại ở trận gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Ở vị trí trung vệ, trong trường hợp Đình Trọng lấy lại được phong độ và được thầy triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, anh cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp Indonesia. Trung vệ của CLB Hà Nội bị thẻ đỏ ở trận gặp CHDCND Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020 vào tháng 1 năm ngoái. Ngoài ra, hành lang cánh trái cũng gặp vấn đề khi Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ không thể kịp đạt phong độ tốt nhất vào tháng 6.

Vắng Trọng Hoàng khiến cánh phải ĐT Việt Nam có thể giảm đi sức mạnh. Ảnh: Trung Kiên
Vắng Trọng Hoàng khiến cánh phải ĐT Việt Nam có thể giảm đi sức mạnh. Ảnh: Trung Kiên

Đây đều là 3 vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi, cách vận hành  sơ đồ 3-4-3. Trong đó, vị trí của Văn Hậu và Trọng Hoàng là cực kỳ “kén chọn”. Điều này buộc HLV Park Hang-seo phải tìm ra phương án thay thế phù hợp. Hậu vệ biên của ĐT Việt Nam đòi hỏi phải di chuyển một cách linh hoạt, phòng ngự chắc chắn mà còn phải đảm bảo thể lực để tham gia tấn công. Và đặc biệt phải quen thuộc hoặc đã từng thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ, có khả năng leo biên, tạt bóng tốt.

Dựa theo những tiêu chí đó, người phù hợp nhất thay thế Trọng Hoàng không ai khác ngoài Phạm Xuân Mạnh. Trong suốt thời gian qua, cầu thủ của SLNA đã lấy lại được 100% phong độ và có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong 2 trận giao hữu của ĐTQG và U22 Việt Nam. Thể lực của Xuân Mạnh là điều không cần phải bàn cãi và lối chơi lên công về thủ của anh được cho là phù hợp nhất cho vị trí hậu vệ cánh phải.

Một cầu thủ khác cũng có khả năng thay thế Trọng Hoàng là hậu vệ Vũ Văn Thanh. Cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều là những cầu thủ làm nên thành công cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á với vai trò hậu vệ cánh. Trong màu áo ĐTQG, cầu thủ người Hải Dương từng được HLV Park Hang-seo sử dụng thay thế chính Trọng Hoàng ở hiệp 2 trong trận hòa 0-0 trên đất Thái Lan hồi tháng 9 năm ngoái.

Trọng Hoàng chia sẻ về vai trò hậu vệ biên tại ĐT Việt Nam. Video: TA - ĐA

Ngoài Xuân Mạnh và Văn Thanh thì HLV người Hàn Quốc còn có thể đặt niềm tin ở Văn Kiên của CLB Hà Nội hoặc Hồ Tấn Tài của Bình Định. Trong màu áo ĐT Việt Nam, Văn Kiên từng được thầy Park gọi tham dự giải đấu King's Cup trên đất Thái Lan vào tháng 5/2019. Ở giải đấu đó, cầu thủ sinh năm 1996 cũng tạo ra được dấu ấn ở trận chung kết với Curacao bằng pha chuyền bóng như đặt cho Đức Huy san bằng tỷ số.

Ở vị trí của Văn Hậu ở hành lang cánh trái, Xuân Mạnh lẫn Văn Thanh cũng có thể làm tốt vai trò này. Tuy nhiên, trong tay HLV Park vẫn còn những cầu thủ như Hồng Duy hay những tân binh khác như Sầm Ngọc Đức, Vũ Xuân Cường... Nhìn chung, đây là vị trí ưu tiên đòi hỏi cầu thủ phải thuận chân trái nên khả năng Hồng Duy vẫn là cái tên sáng giá nhất.

Dù sự vắng mặt của Đình Trọng là một điều đáng tiếc nhưng ở vị trí trung vệ, ĐT Việt Nam vẫn còn rất nhiều cái tên chất lượng như Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến hay cầu thủ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Nhìn chung, trước một Indonesia không quá mạnh và với tài xoay chuyển của HLV Park Hang-seo, đây vẫn được xem là thách thức và cũng là cơ hội cho những kép phụ tự tin khẳng định vị trí của mình. 

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.