Tâm điểm ở sân Anfield

(Baonghean.vn) - Năm ngoái, Liverpool chính là "nhà vô địch" trong  nhóm Big Six với việc dành được 20/30 điểm và thành tích bất bại (5 thắng, 5 hòa) trước Chelsea, Man Utd, Man City, Arsenal và Spurs. Nhưng mùa này, qua 4 trận đấu Juergen Klopp chỉ vỏn vẹn kiếm được 4 điểm và Chelsea hiểu rõ điều đó.

Điểm yếu của Liverpool chính là sự thiếu ổn định trong lối chơi, họ có thể màn hủy diệt Arsenal 4-0, nhưng tuần sau đó thua tan tác 0-5 trên sân Man City. Họ đã bị Man Utd cầm hòa 0-0 tại sân nhà và để thua tan nát với tỷ số 1-4 trước Tottenham.  Mùa này, nếu như thi đấu với các đội big six họ chỉ dành 1 điểm/trận, thấp hơn rất nhiều với chỉ số 1,83 điểm/trận với các đội bóng còn lại.

Thăng hoa nhờ Hazard và Coutinho

Trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea sẽ là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu vòng 13 Premier League. Cả hai đội đều có phong độ khá tốt trong những vòng đấu gần đây, tuy nhiên, xét về lịch sử thì “Lữ đoàn đỏ” đang là đối thủ vô cùng khó chịu với ĐKVĐ Chelsea.

Hazard (10) đang là ông chủ khu vực giữa sân. Ảnh: Internet
Hazard (10) đang là ông chủ khu vực giữa sân. Ảnh: Internet

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, The Blues chưa 1 lần giành chiến thắng khi đã để thua tới 2 trận và bị cầm hòa 3 trận. Mặc dù Adam Bogdan, Joel Matip và Nathaniel Clyne đang bị chấn thương nhưng Klopp vẫn có đủ quân bài phục vụ cho lối đá tấn công 4-3-3 của mình. "Lữ đoàn đỏ" đang chơi rất "vào phom" cùng tân binh Mohamed Salah - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League và ghi tới 14 bàn trên mọi đấu trường, các tiền đạo Firmino mới có 9 bàn, Coutinho 5 và Mane 4.

Cuộc đối đầu giữa Liverpool - Chelsea trên sân Anfield sẽ có nhiều bàn thắng bởi Chelsea cũng sẽ chơi với đội hình 3-4-3 giàu sức tấn công. Cả hai đều đang sở hữu những bộ não sáng tạo hay nhất sân cỏ Anh tại thời điểm này là là Eden Hazard (Chelsea) và Philippe Coutinho (Liverpool). Đây đều là mẫu cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, thắng chỉ bằng một khoảnh khắc thăng hoa, những đường chuyền quyết định.

Ám ảnh quá khứ

Mohamed Salah, một người cũ của Chelsea đang có phong độ cao. Ảnh: Internet
Mohamed Salah, một người cũ của Chelsea đang có phong độ cao. Ảnh: Internet

Lịch sử Chelsea đã không ít lần bị người cũ cho nếm trái đắng. Các cầu thủ Scott Parker, Frank Lampard, Romelu Lukaku, hay mới đây là Kevin de Bruyne đều đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Cựu danh thủ Frank Lampard của Chelsea tỏ ra lo lắng cho đội bóng cũ sẽ bị Mohamed Salah xé lưới. Tiền đạo cánh Salah hiện nay chính là mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự sân cỏ châu Âu. Anh dẫn đầu danh sách làm bàn tại Premier League, với 9 lần làm tung lưới đối phương kể từ đầu mùa. Điểm mạnh của cầu thủ này chính là tốc độ đi bóng. Cầu thủ người Ai Cập luôn luôn là mũi khoan tạo đột biến chính của đội chủ sân Anfield trước các phòng ngự số đông của đối phương.

Năm 2014, Salah từng chuyển từ Basel tới sân Stamford Bridge với giá 11 triệu bảng. Thế nhưng, 2 năm thuộc biên chế Chelsea cũng là khoảng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Salah. Anh chỉ thi đấu 13 trận tại Premier League và thường xuyên bị đẩy sang các CLB khác theo diện cho mượn. Phải tới khi chuyển tới Roma, phong độ của Salah mới phục hồi. Lần trở lại Anh khoác áo Liverpool Hè vừa qua đã đưa sự nghiệp của cầu thủ người Ai Cập lên tầm cao mới. Anh hiện là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất tại Premier League 2017/18. Đây là lần đầu tiên cầu thủ người Ai Cập gặp lại CLB cũ Chelsea.

Salah nằm trong số những cầu thủ hay nhất Premier League hiện nay. Cậu ấy nhanh nhẹn, di chuyển khôn ngoan và rất tinh tế trong dứt điểm. Salah đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cách chơi của Liverpool. Ngăn chặn được cậu ấy, Chelsea sẽ có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng”, Lampard nhận xét.

Man City và Tottenham là 2 trong số ít các đội bóng Anh vô hiệu hóa được Salah. Họ không bố trí cầu thủ nào theo sát Salah mà dùng số đông cầu thủ kiểm soát hoàn toàn trung tuyến, cắt các đường chuyền đến chân cầu thủ người Ai Cập. Khi cầu thủ này có bóng sẽ có 2 cầu thủ đón lõng, không cho Salah có không gian xoay xở. Đó đang là giải pháp tốt nhất vào lúc này mà Chelsea cần áp dụng, nếu không muốn bị thủng lưới.

AT

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.