Tăng cường phối hợp tuyên truyền về kinh tế tập thể và hợp tác xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Văn Dũng - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh nêu bật sự cần thiết phải có chương trình phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, nội dung, hình thức tuyên truyền về kinh tế tập thể và hợp tác xã có những chuyển biến mới. Theo tinh thần Nghị quyết số 20, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về kinh tế tập thể, có những yêu cầu mới, cần định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến quán triệt tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu bổ sung một số nội dung chương trình phối hợp. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu bổ sung một số nội dung chương trình phối hợp. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Chương trình phối hợp, cùng với tăng cường tuyên truyền, cần kịp thời phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch xuyên tạc về kinh tế tập thể; tham mưu đề xuất sơ kết, tổng kết các nghị quyết, văn bản, chỉ thị của Đảng về kinh tế tập thể và hợp tác xã; phối hợp tổ chức khảo sát thực tiễn trong và ngoài tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh nghiệm quản lý và các mô hình, kết quả nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến… Các bên cần nêu cao trách nhiệm, chủ động và tích cực trong phối hợp.

Trên tinh thần hợp tác, các phòng ban 2 bên đã phát biểu bổ sung một số nội dung cần tập trung phối hợp để quy chế sát với tình hình thực tế; cần bám nội dung tinh thần Nghị quyết số 20, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII để có nhận thức đúng về kinh tế tập thể, hợp tác xã; thông qua thực tiễn phát triển của kinh tế tập thể, tổ hợp tác tại các địa phương cần kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm mới hiệu quả và thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế để tuyên truyền phù hợp hơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong giai đoạn mới, khi kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác xã có những thay đổi, vai trò, vị thế của các hợp tác xã đã khác so với trước đây.

Trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh khi đã vươn ra kết nối nông sản cho nông dân, bám tinh thần Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể và hợp tác, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp cụ thể từng tháng, quý, bám sát các nội dung điều hành của tỉnh để tuyên truyền Nghị quyết 20 sinh động, hiệu quả.

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh HTX tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở thảo luận bổ sung, 2 bên đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Thông qua chương trình xúc tiến thương mại Liên minh Hợp tác xã góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hoá cho các hợp tác xã. Ảnh: Thanh Phúc
Thông qua chương trình xúc tiến thương mại Liên minh Hợp tác xã góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hoá cho các hợp tác xã. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.