Tạo đồng thuận cao thực hiện xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) Là một trong những địa phương sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể xã phường nông thôn mới. Vừa qua, Thị xã Thái Hòa đã phát động phong trào 60 ngày ra quân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Sau 60 ngày đã có trên 25.000m2 đất được nhân dân tự nguyện hiến xây dựng đường nông thôn; trên 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn đã chung tay góp sức cùng tham gia với thị xã…

Sau 60 ngày cao điểm ra quân xây dựng nông thôn mới, bộ mặt giao thông của xã Nghĩa Mỹ - Thị xã Thái Hòa đã có nhiều biến chuyển tích cực rõ rệt. Với phong trào làm đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ bờ rào. Từ tháng 4 - 6/2012, xã Nghĩa Mỹ đã vận động được 218 hộ hiến đất với tổng diện tích 18.030 m2; số diện tích bờ rào xây mà nhân dân trong xã tự nguyện phá dỡ để mở đường là 503m2 - giá trị khoảng 75 triệu đồng; tổng chiều dài đường được mở rộng, làm mới là 15.312m, đường đổ đá cấp phối 8.315m…

Đường sá của Nghĩa Mỹ giờ đây đã khang trang, rộng mở từ Quốc lộ 48 đến tận mỗi nhà trong thôn, xóm; đường liên xóm nhiều đoạn rộng từ 8-12m, đường nội thôn đều trên 6m… “Nhà nước có chủ trương đúng, nhân dân đồng thuận làm theo thì việc gì cũng thành công cả” - Ông Trương Công Đạm, cựu chiến binh 57 tuổi, ở xóm Yên Mỹ, một trong rất nhiều người tham gia hiến đất làm đường tâm sự. Gia đình ông Trương Công Đạm đã hiến 102 m2 đất vườn và 72 m bờ rào xây. Nhìn ngõ xóm thông thoáng, trên khuôn mặt ông hiện rõ sự tự hào, niềm tin vào sự phát triển sắp tới của quê hương.

           Làm đường giao thông nông thôn ở Nghĩa Mỹ (Thị xã Thái Hòa)

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm đó, trong 60 ngày chiến dịch, nhân dân xã Nghĩa Mỹ đã góp rất nhiều sức người, sức của để mở đường với 1.577 ngày công. Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn cũng có những cách đóng góp khác nhau, tiêu biểu là Công ty Lai Khai. Công ty này đã bỏ vốn, kinh phí ra giúp cho địa phương hoàn thành được kế hoạch mở rộng đường đổ đá cấp phối. Hàng năm, Công ty Lai Khai đều ủng hộ xã  Nghĩa Mỹ trên 100 triệu đồng để san lấp mặt bằng, tu sửa đường giao thông liên xã. Ông Nguyễn Văn Lai - Giám đốc Công ty Lai Khai chia sẻ: Là một doanh nghiệp đóng trên địa bàn, lại là người con của xã Nghĩa Mỹ, tôi luôn nghĩ mình phải góp sức giúp địa phương đi lên. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, doanh nghiệp cần phải góp sức chung tay…

Bà Cao Thị Hường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết: Hiện xã có 9/14 xóm đường đã được mở rộng đạt và trên chuẩn, trong năm nay xã đặt mục tiêu hoàn thiện tất cả ở các xóm còn lại… Đặc thù Nghĩa Mỹ là có xuất phát điểm thấp, thu ngân sách địa phương năm 2011 được 200 triệu đồng, nguồn thu chủ yếu tiền thuế đất. Xác định xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông nghiệp nông thôn, xây dựng các mô hình tạo ra kinh tế từ trong dân và đồng thời tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế. Hiện xã đã xây dựng được 2 mô hình là nuôi cá nước ngọt và trồng rau màu có giá trị kinh tế cao, sắp tới sẽ xây dựng cánh đồng trình diễn khoảng 50 ha. Tin rằng, phát huy tinh thần chiến dịch 60 ngày vừa qua, chắc chắn Nghĩa Mỹ sẽ có bước phát triển mới…

Tương tự như ở Nghĩa Mỹ, 60 ngày phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở xã Tây Hiếu cũng thu được nhiều thắng lợi. Tổng diện tích đất do nhân dân tự hiến để làm đường giao thông nông thôn là 181m2. Tổng số tiền do nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng là 951 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp tốt với Nông trường Tây Hiếu 1 triển khai thực hiện dự án nâng cấp đường điện hạ thế, dự án hoàn thành sẽ đạt tiêu chí điện nông thôn theo chuẩn. Xã đầu tư  xây dựng 2 tuyến đường nhựa theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tuyến 1 từ xóm Phú An đến hết khu dân cư xóm Hưng Tân, tuyến 2 từ tỉnh lộ 545 vào xóm Nghĩa Hưng… Ông Dương Minh Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu cho hay: Bên cạnh việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã triển khai xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn mới. Hiện, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo xấp xã để triển khai xây dựng trên các lĩnh vực, như tiếp tục phát triển mô hình làng nghề nuôi o­ng lấy mật tại xóm Phú Thuận, Phú Tân.

Đánh giá về phong trào 60 ngày ra quân xây dựng nông thôn mới của Thị xã Thái Hòa, ông Hồ Văn Hào - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa cho biết: Thành công của phong trào thể hiện ở việc nhân dân đồng thuận cao. Qua 60 ngày phát động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội đã khơi dậy tinh thần phát huy nội lực của nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn thị xã, huy động được sự đóng góp tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phong trào đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, từ đó cở hạ tầng, văn hóa nông thôn có bước cải thiện đáng kể, công tác vệ sinh môi trường, làm sạch thôn xóm được quan tâm thực hiện. Bộ mặt địa phương có nhiều đổi mới tích cực.

Thành Chung

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.