Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng

(Baonghean) - Khi chia tách để thành lập Thị xã Thái Hòa, Huyện ủy, UBND, các ban, ngành chức năng của huyện Nghĩa Đàn để lại toàn bộ trụ sở, cơ sở vật chất cho thị xã. Gần 2 năm tập trung xây dựng cơ sở vật chất mới, huyện phải thuê trụ sở làm việc trong điều kiện chật hẹp, thiếu thốn, nơi làm việc phân tán. Đến nay, sau 5 năm chia tách, hệ thống hạ tầng cơ sở của Nghĩa Đàn đã cơ bản hoàn thiện.

Theo đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Đàn, dễ thấy toàn bộ khu vực trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể hiện lên với không gian thoáng đãng, mang dáng dấp một đô thị hiện đại. Ông Lê Hồng Sơn- Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Hạ tầng cơ sở của trung tâm Nghĩa Đàn đã đi lên từ không có gì đến một khu đô thị văn minh. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh thì lãnh đạo huyện tăng cường công tác đôn đốc thực hiện. Mặc dù có những thời điểm khó khăn về giải ngân nguồn vốn, nhưng huyện đã động viên các nhà thầu chung sức, đẩy nhanh tiến độ công trình theo mục tiêu nhanh nhất và tốt nhất. Đến nay, còn một số công trình, hạng mục đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhưng về cơ bản hệ thống hạ tầng, trụ sở hành chính, điện, đường, trường, trạm đã đáp ứng yêu cầu”.

Mở rộng đường nội đồng, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa ở Nghĩa Khánh.     Ảnh: Sỹ Minh

Sau 5 năm xây dựng, huyện Nghĩa Đàn huy động được gần 2.000 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản với 140 công trình, gồm trụ sở làm việc huyện, ngành, các xã, các trạm y tế, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học và hệ thống trung tâm, nhà văn hóa cơ sở. Trong tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm qua, có gần 1.100 tỷ đồng tập trung cho 24 công trình giao thông trên địa bàn huyện. Đặc biệt, các tuyến nối đường Hồ Chí Minh vào trung tâm huyện Nghĩa Đàn và từ Quốc lộ 48 qua các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm được nâng cấp, xây mới, thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội.

Để đạt được những kết quả trên các lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ bản, Huyện ủy Nghĩa Đàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó của cả hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc lập quy hoạch, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Cùng với việc điều chỉnh, mở rộng thị trấn, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhân dân các địa phương đã thống nhất cao và tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để phục vụ công tác xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Từ những thành công trong công tác xây dựng cơ bản, huyện Nghĩa Đàn đang tập trung đẩy mạnh xây dựng đường Đông Hồi - Nghĩa Đàn - Thái Hoà để tạo sự gắn kết vùng giữa các địa phương ở Phủ Quỳ với các địa phương trong tỉnh và cả nước. Cùng với đó, hoàn thiện các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phục vụ dân sinh và xác định các vùng thị tứ để qui hoạch, đầu tư xây dựng, tạo nên các cụm phát triển kinh tế - xã hội theo đặc trưng, thế mạnh từng vùng. Đến nay, với việc hoàn thiện hạ tầng Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện đã xây dựng xong qui hoạch 5 thị tứ khác gắn với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Tháng 3 vừa qua, UBND huyện đã tổ chức công bố qui hoạch xây dựng Thị tứ Nghĩa Hồng, tạo động lực phát triển cho các xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Minh và Nghĩa Thịnh. Trong tiến trình xây dựng, huyện tăng cường phối kết hợp với các nhà đầu tư, tập trung hoàn thành các tiêu chí, tạo điều kiện cho xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm trở thành đô thị vào năm 2015. Song song với việc đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng ở các xã, huyện Nghĩa Đàn chỉ đạo tăng cường nguồn lực xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi công công như: bệnh viện, trạm y tế xã đạt chuẩn, sân vận động, bến xe, công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Nguyên Nguyên

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.